LẦN
CHUỖI MÔI CÔI LÀ LỜI CẦU NGUYỆN TUYỆT VỜI
CHẮC
CHẮN CHÚA VÀ MẸ SẼ NHẬN LỜI
Tại sao lần chuỗi môi côi lại là lời cầu nguyện tuyệt hảo
và mang lại lợi ích tuyệt vời cho chúng ta? vì lợi ích của kinh Mân Côi đã được khẳng định rõ ràng qua hai lần Đức
Mẹ hiện ra với loài người. Lần thứ nhất, tại Lộ Đức, ngày 11/02/1858 với thánh
nữ Bernadette. Mẹ hiện ra với tràng hạt trên tay và bảo chị hãy cùng lần hạt với
Mẹ. Lần thứ hai, vào tháng 10 năm 1917, Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ ở Fatima:
Lucia, Phanxicô và Giaxinta. Qua ba trẻ này, Đức Mẹ đã dạy loài người ba sứ điệp
chính: Canh tân đời sống; Tôn sùng Trái Tim Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi.
Rồi các vị Thánh cũng như
các vị Giáo Hoàng đã khẳng định: “Bất cứ ai đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày sẽ không
bị lầm đường, lạc lối. Đây là một tuyến bố mà tôi sẵn lòng ký kết bằng máu của
tôi” (Thánh Louis de Montfort); “Trong tất cả những lời cầu nguyện, Chuỗi Mân
Côi là lời kinh đẹp nhất và giàu ân sủng nhất… hãy yêu mến Kinh Mân Côi và hãy
đọc mỗi ngày với lòng sùng mến” (Thánh Piô X); “Kinh Mân Côi là lời cầu nguyện
yêu thích của tôi. Một lời cầu nguyện kỳ diệu! Tuyệt vời trong sự đơn giản và
chiều sâu của nó” (Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II); “Kinh Mân Côi là một kho
tàng vô giá được Chúa gợi hứng” (Thánh Louis de Montfort); “Không có phương tiện
nào tốt hơn để cầu xin phúc lành của Thiên Chúa xuống trên gia đình… cho bằng
việc lần chuỗi mỗi ngày” (Giáo hoàng Piô XII); “Kinh Mân Côi là hình thức cầu
nguyện tuyệt vời nhất và là phương tiện hữu hiệu nhất để đạt được sự sống vĩnh
cửu. Nó là phương thuốc cho mọi tệ nạn của chúng ta, là gốc rễ của mọi phúc
lành của chúng ta. Không có phương thế cầu nguyện nào tuyệt vời hơn Kinh Mân
Côi” (Thánh Giáo hoàng Lêô XIII); “Nếu các bạn đang mong mỏi sự bình an cho tâm
hồn, gia đình và quốc gia của mình, hãy tụ họp hằng đêm để đọc Kinh Mân Côi. Đừng
để một ngày trôi qua mà không đọc nó, cho dù có thể bạn bị đè nặng bởi những lắng
lo và lao động” (Giáo hoàng Piô XI); “Thánh Mẫu đã không bao giờ từ chối ban ơn
cho tôi qua việc đọc kinh mân côi”(Cha thánh Piô); Và Thánh Phanxicô Sales nói “Phương
pháp cầu nguyện tốt nhất là lần Chuỗi Mân Côi.”
Đúng thế, đọc và suy gẫm về lời kinh
Mân côi chúng ta có thể ca tụng Ba ngôi Thiên Chúa khi đọc kinh Sáng danh; Suy
gẫm về cuộc đời và sự phục sinh của Chúa Giêsu với 15 ngắm; An tâm hơn nữa kinh
Lạy cha chính là lời Chúa Giê su dạy chúng ta cầu nguyện với phần đầu là ca tụng
Chúa và nguyện cầu nước Ngài hiện diện với mình. Phần sau là xin Chúa ban cho
chúng ta những nhu cầu của cuộc sống. Ngài cũng hết sức tâm lý khi biết con người
thực dụng, cần có cái bụng no nên ngay câu đầu tiên Ngài dạy, “xin cha cho chúng
con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, rồi cuối cùng mới xin
tránh khỏi sự dữ”. Cũng vậy, kinh Kính mừng phần đầu là lời Sứ Thần Grabiel chào
mừng Đức Mẹ và phần sau là xin Mẹ cầu cho chúng ta khi còn sống và cả giờ chết.
Vậy thì chúng ta còn nghi
ngờ và chần chờ gì nữa? Hãy siêng năng lần hạt Mân côi. Đó cũng là lời Mẹ dạy
chúng ta khi hiện ra với ba trẻ ở Fatima. Đây chắc hẳn là lời cầu mà Chúa và Mẹ
đều thích. Một lời kinh đơn sơ nhưng mang lại lợi ích to lớn cho chúng ta cả
khi sống tại thế trần và đạt được nước trời sau này. Hãy lần chuỗi sốt sáng hoặc
kể cả trong vô thức chắc chắn Chúa và Mẹ sẽ nhận lời. Như Thánh Đaminh đã nói. “Sẽ
có một ngày, qua việc đọc Kinh Mân Côi, Mẹ sẽ cứu thế giới” và cả mỗi người
chúng ta nữa. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu được sức mạnh của món quà quý
giá mà Chúa ban cho chúng con, đó là Kinh Mân Côi. Xin ban ơn giúp sức để chúng
con biết quý trọng và thực hành lời kinh đầy quyền năng mỗi ngày trong đời sống
của chúng con.
Thiên Sinh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét