label

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2026

Tòa Thánh công bố chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp

 

Tòa Thánh công bố chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại Pháp



Ngày 7/8 vừa qua, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Pháp, từ ngày 25 đến 28/9/2026. Đây là chuyến tông du quốc tế thứ năm của ngài và Pháp là quốc gia châu Âu thứ ba được Đức Thánh Cha viếng thăm. Với khẩu hiệu “Để thế gian được sống”, chuyến đi hướng đến sứ điệp hy vọng, hiệp thông, hòa giải và tình huynh đệ.

Vatican News

Sáng thứ Sáu 25/9, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma và đến sân bay Orly của Paris lúc 10 giờ. Sau nghi thức đón tiếp chính thức, ngài đến Điện Élysée hội kiến Tổng thống Emmanuel Macron, trước khi gặp chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Buổi chiều, Đức Thánh Cha thăm trụ sở UNESCO và có bài diễn văn. Tiếp đó, ngài chủ sự Kinh Chiều tại Nhà thờ Đức Bà Paris cùng các giám mục, linh mục, phó tế, chủng sinh và nam nữ tu sĩ. Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ là vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm ngôi thánh đường biểu tượng của thủ đô nước Pháp kể từ khi được mở cửa trở lại ngày 8/12/2024, sau vụ hỏa hoạn năm 2019.

Ngày đầu tiên khép lại với buổi canh thức cầu nguyện cùng người trẻ tại sân vận động Stade de France ở Saint-Denis. Sân vận động có sức chứa khoảng 80.000 người và theo ban tổ chức, vé tham dự sự kiện đã được đăng ký hết.

Sáng thứ Bảy 26/9, Đức Thánh Cha đến thăm Maison Bakhita, trung tâm do Tổng Giáo phận Paris thành lập để đồng hành với người di cư và người lưu vong. Sau đó, tại Học viện Công giáo Paris, ngài gặp các thành viên của Đại hội Hiệp hành cấp giáo tỉnh, các dự tòng và những người mới lãnh nhận Bí tích Rửa tội.

Lúc 15 giờ, Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Concorde, trước khi lên đường đến Lộ Đức. Ngay trong buổi tối, ngài sẽ đến Hang đá Massabielle để cầu nguyện tại nơi gắn liền với những lần Đức Mẹ hiện ra với Thánh Bernadette và hằng năm đón khoảng ba triệu người hành hương.

Sáng Chúa nhật 27/9, Đức Thánh Cha gặp các giám mục Pháp tại hội trường Sainte-Bernadette. Sau đó, ngài cử hành Thánh lễ tại khu Prairie của Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức và đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu.

Buổi chiều được dành cách đặc biệt cho những người đau yếu. Đức Thánh Cha sẽ gặp các nhân viên và những người được chăm sóc tại Accueil Notre-Dame, cơ sở chuyên đón tiếp người hành hương đau yếu hoặc khuyết tật. Tiếp đó, ngài gặp riêng các nữ tu Cát Minh. Buổi tối, Đức Thánh Cha cùng các tín hữu lần chuỗi Mân Côi và tham dự cuộc rước nến tại Đền thánh.

Ngày cuối cùng, 28/9, Đức Thánh Cha đến Metz, quê hương của Robert Schuman, một trong những vị đặt nền móng cho tiến trình hội nhập châu Âu. Tại Trung tâm Hội nghị Robert Schuman, ngài tham dự cuộc gặp liên tôn, sau đó là sự kiện với chủ đề “Trở về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và hiệp nhất”.

Cuộc gặp cuối cùng của chuyến tông du diễn ra tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Stêphanô ở Metz, được mệnh danh là “Ngọn đèn của Thiên Chúa” với hơn 6.500 mét vuông kính màu.

Logo của chuyến viếng thăm gợi lại những cửa sổ hoa hồng của các nhà thờ chính tòa Gothic, biểu tượng cho vẻ đẹp của sự hiệp thông và hiệp nhất trong Giáo hội. Ở trung tâm là vòm nhọn và Thánh giá, cùng hình chim bồ câu mang cành ôliu, gợi lên Chúa Thánh Thần và khát vọng hòa bình. Khẩu hiệu “Để thế gian được sống” mời gọi vượt qua những chia rẽ để cùng kiến tạo hòa bình, hòa giải và tình huynh đệ.

Một điểm đặc biệt trong chương trình là cuộc gặp riêng của Đức Thánh Cha với một số nạn nhân bị lạm dụng trong Giáo hội, một dấu chỉ mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình chữa lành và cải tổ của Giáo hội tại Pháp.

Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, bày tỏ niềm vui khi chương trình chính thức được công bố sau nhiều tháng chuẩn bị. Riêng Tổng Giáo phận Paris dự kiến huy động khoảng 10.000 tình nguyện viên để phục vụ công tác đón tiếp và tổ chức các sự kiện trong chuyến viếng thăm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét