Đức Thánh cha Lêô XIV đã bổ nhiệm ba thành viên mới vào Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử: Giáo sư Umberto Longo, Giám đốc Viện Lịch sử Ý về Thời Trung cổ tại Roma (Italia); Giáo sư Francesco Cesareo, nguyên Hiệu trưởng Đại học Assumption tại Worcester (Hoa Kỳ); và Giáo sư Anna Barańska, Phó Giáo sư tại Khoa Nhân văn của Đại học Công giáo Gioan Phaolô II tại Lublin (Ba Lan).

Hành trình khởi đầu cách đây hơn 70 năm

Ủy ban Giáo hoàng về Khoa học Lịch sử được thành lập vào năm 1954 bởi Đức Giáo hoàng Piô XII, kế thừa truyền thống của Ủy ban Hồng y về Nghiên cứu Lịch sử, được Đức Giáo hoàng Lêô XIII thiết lập qua Tông thư Saepenumero considerantes ngày 18 tháng 8 năm 1883.

Hoạt động của Ủy ban được đặc trưng bởi sự quan tâm thường xuyên đối với di sản lưu trữ của Giáo hội, đặc biệt là các Văn khố Vatican. Nhiều lần, Ủy ban đã kiến nghị các Đức Giáo hoàng cho phép các học giả được tiếp cận rộng rãi hơn và thuận lợi hơn với các bộ sưu tập tài liệu lưu trữ do Tòa Thánh lưu giữ. Ủy ban hiện do Linh mục Dòng Tên Marek Inglot làm Chủ tịch, và Pierantonio Piatti giữ chức Thư ký.

Nguồn: vaticannews