ĐỨC HỒNG Y PHẠM MINH MẪN ĐÃ TRỞ VỀ VỚI CHÚA
Tiểu sử Đức Hồng y Theo VnExpress
Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn sinh năm 1934 tại Cà Mau trong gia đình Công giáo. Ông sớm có chí hướng tu trì từ khi 5 tuổi. Hồng y từng kể cơ duyên đi tu từ lần đầu gặp linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trong bữa cơm tại quê nhà. Khi đó linh mục Diệp đã nói với cha mẹ của ông vô giáo xứ ở gần nhà và chủng viện để tu học lúc nhỏ.
Từ 10 tuổi, ông theo học ở nhiều chủng viện ở miền Tây cho đến khi nhận chức linh mục vào năm 1965.
Năm 1968, ông du học ở Mỹ và tốt nghiệp văn bằng Phó tiến sĩ về giáo dục sau ba năm. Khi về nước, ông làm giáo sư Tiểu chủng viện Cái Răng. Năm 1988, ông làm Giám đốc Đại chủng viện Thành Quý (Cần Thơ). Ông thông thạo tiếng Anh và Pháp.
Ông được bổ nhiệm giám mục vào năm 1993. Năm 1998, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm ông làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM sau thời gian dài tòa giám mục này trống tòa.
Tổng Giáo phận TP HCM thuộc Giáo tỉnh Sài Gòn, nằm trong ba giáo tỉnh của Việt Nam cùng với Huế và Hà Nội. Tổng giáo phận này có hơn 722.000 giáo dân đông thứ nhì tại Việt Nam, chỉ sau Giáo phận Xuân Lộc (Đồng Nai). Giáo phận có 204 giáo xứ được chia thành 14 giáo hạt.
Khi đảm nhận vai trò Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM, ông có nhiều cải cách quan trọng, như nhấn mạnh đến giúp đỡ người nghèo, tinh thần phục vụ và đào tạo hàng giáo sĩ.
Ngày 21/10/2003, ông được vinh thăng Hồng y, trở thành vị Hồng y thứ 5 của Giáo hội Việt Nam. Đến nay có 6 giáo sĩ Công giáo người Việt Nam được nhận tước Hồng y.
Hồng y là tước vị cao cấp nhất trong Giáo hội Công giáo Rôma, chỉ đứng sau Giáo hoàng, được Giáo hoàng bổ nhiệm để cố vấn và hỗ trợ cai quản Giáo hội trên toàn cầu. Trong khoảng thời gian giữ tước vị này, Hồng y Phạm Minh Mẫn từng hai lần dự Mật nghị Hồng y để bầu Giáo hoàng vào năm 2005 và 2013.
Ngoài vị trí Tổng giám mục Tổng Giáo phận TP HCM, ông còn đảm trách chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; thành viên Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích và Bộ Truyền giáo Tòa Thánh Vatican.
Năm 2014, ông nghỉ hưu và tĩnh dưỡng tại Nhà truyền thống của Tổng Giáo phận TP HCM.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét