label

Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2023

THÁNH LỄ BỔ NHIỆM VÀ TRAO VI BẰNG HĐMV GIÁO XỨ CẦN XÂY

 

THÁNH LỄ BỔ NHIỆM VÀ TRAO VI BẰNG HĐMV

GIÁO XỨ CẦN XÂY

Hội đồng mục vụ khóa mới

Sáng nay ngày 30/7/2023 thánh lễ trao vi bằng và bổ nhiệm Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Cần Xây. Thánh lễ diễn tiến rất long trọng và cảm động, với những nghi thức trao vi bằng, bổ nhiệm, tuyên hứa, đồng thời cũng trao quà và vi bằng ghi ơn với những vị khóa trước. Đặc biệt trong bài giảng cha sở có cái nhìn khác hơn, tôn trọng và trân quí Hội đồng mục vụ, đồng thời công nhận Hội đồng mục vụ là cánh tay nối dài của cha sở, là hiệp hành cùng cộng tác, cha nói: “Nếu không có Hội đồng mục vụ cha sở chẳng thể hoàn thành sứ vụ của mình”. Thừa nhận một số nơi còn Giáo sĩ trị, xem hội đồng mục vụ là công cụ để sai đưa đến tình trạng đụng độ không cần thiết. Vì vậy Hội đồng mục vụ phải thật sự là cánh tay hoạt động hiệu quả, tránh xem mình là quyền lực, là ta đây mà hãy là người đầy tớ trung thành của Thiên Chúa. Thật vậy, điều này cũng được Công Đồng Vatican II trong Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân (Apostolicam actuositatem) nói đến:” Giáo dân góp phần tích cực vào đời sống và hoạt động của Giáo Hội, nhờ được tham dự vào chức vụ của Chúa Kitô là tư tế, ngôn sứ và là vua. Trong những cộng đoàn của Giáo Hội, hoạt động của họ cần thiết đến nỗi nếu không có hoạt động đó, chính hoạt động tông đồ của các vị chủ chăn thường không thể đạt được đầy đủ kết quả. Cũng như giáo dân nam nữ đã giúp Thánh Phaolô trong việc rao giảng Phúc Âm (x. CvTđ 18,18-26; Rm 16,3), những người giáo dân có tinh thần tông đồ đích thực cũng đang trợ giúp những anh em thiếu thốn và nâng đỡ tinh thần các vị chủ chăn và các tín hữu khác (x. 1Cor 16,17-18). Họ đem khả năng của mình làm cho việc coi sóc các linh hồn và cả việc quản trị tài sản của Giáo Hội sinh hiệu quả hơn.

Vì thế các Giám Mục, cha sở, linh mục dòng triều phải nhớ rằng quyền và bổn phận làm tông đồ là chung cho tất cả mọi tín hữu không phân biệt giáo sĩ hay giáo dân, và trong việc xây dựng Giáo Hội, giáo dân cũng có phần riêng của họ. Các ngài phải cùng với giáo dân làm việc trong Giáo Hội và cho Giáo Hội với tình huynh đệ, cũng như phải đặc biệt để tâm lo cho giáo dân trong khi họ làm việc tông đồ”.

Hãy có cái nhìn huynh đệ cùng đồng hành, cùng cộng tác, loại bỏ tư duy giáo sĩ trị, sai bảo, thiếu tôn trọng. Cùng nhau Hiệp hành để Nước cha được trị đến. Kính chúc quí vị trong Hội đồng mục vụ thực sự là cánh tay nối dài của cha sở đem Chúa đến cho mọi người.

Thiên Sinh

Trưởng và phó các khu









Trao quà và vi bằng ghi ơn

Hội đồng mục vụ mới tuyên hứa






Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023

Đức Thánh Cha thành lập Quỹ (Đức Hồng y) Văn Thuận

 

Đức Thánh Cha thành lập Quỹ (Đức Hồng y) Văn Thuận







Thông qua một phúc chiếu được công bố ngày 25/7/2023, Đức Thánh Cha đã lập Quỹ (Đức Hồng y) Văn Thuận, để thay thế hai Quỹ được thành lập trước đây là “Người Samaria nhân hậu” và “Công lý và Hòa bình.”

 

 

Phúc chiếu của Đức Thánh Cha có hiệu lực từ ngày 25/7/2023, theo điều 120 triệt 1 của Bộ Giáo luật, hủy bỏ hai Quỹ “Người Samari nhân hậu” và “Công lý và Hòa bình” và thành lập Quỹ Văn Thuận để thay thế. Quỹ mới này được đặt theo tên Đức Hồng y người Việt Nam qua đời năm 2002.

 

Quỹ “Công lý và Hòa bình” được Đức Biển Đức XVI thành lập vào năm 2007 với chức năng chính là hỗ trợ các sáng kiến ​​nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo cho các nước đang phát triển để thăng tiến người dân nghèo, bằng cách tài trợ học bổng cho sinh viên các khóa học về Học thuyết xã hội của Giáo hội. Ngoài ra, Quỹ này còn tích cực cộng tác trong án phong chân phước cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

 

Trong khi đó, Quỹ Người Samari nhân hậu” được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập vào ngày 12 tháng 9 năm 2004 để giúp người dân chống lại các bệnh như AIDS, sốt rét và bệnh lao, đặc biệt là ở Châu Phi.

 

Từ năm 1998 cho đến khi qua đời, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Trước đó nhiều năm, ngài đã bị giam giữ 13 năm trong các nhà tù của Việt Nam. Án phong chân phước cho ngài hiện đang được tiến hành.

 

Trong phúc chiếu, được phê chuẩn trong buổi tiếp kiến vào ngày 3/7/2023 dành cho Đức Hồng Y Michael Czerny, Chủ tịch Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha cũng ra sắc lệnh rằng, trong khi chờ ban hành các quy chế mới, tài sản còn lại của hai Quỹ “Người Samari nhân hậu” và “Công lý Hòa bình” được chuyển giao cho Quỹ Văn Thuận mới được thành lập.

 

Vatican News

Các sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới

 

Các sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới

  •  
  •  


CÁC SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA
CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI

WHĐ (20.07.2023) – Vào ngày 20.12.1985, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã công bố thiết lập Ngày Giới trẻ Thế giới. Ngày này được tổ chức hằng năm ở cấp giáo phận vào Chúa nhật Lễ Lá từ năm 1986 đến năm 2020 và từ năm 2021 trở đi là vào Chúa nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ. Đại hội Giới trẻ Thế giới được tổ chức hai hay ba năm một lần tùy hoàn cảnh và địa điểm tổ chức. Mỗi năm, Đức Thánh Cha đều có sứ điệp gửi các bạn trẻ nhân ngày này.

Các sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Giới trẻ Thế giới:

Chương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon

 

Chương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon

  •  
  •  


Vatican News (26.07.2023) – Sau đây là chương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 37 tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha từ ngày 02 đến 06.08.2023.

* * * * *

CHƯƠNG TRÌNH TÔNG DU CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
TẠI LISBON, BỒ ĐÀO NHA

Nhân dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ XXXVII
02 – 06.08.2023

Thứ Tư ngày 2 tháng 8 năm 2023

ROMA – LISBON

07:50

Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Lisbon

 

10:00

Đến Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon

 

10:00

CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC

 

10:45

NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại lối vào chính của Điện Quốc gia “Belém”

 

11:15

THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG NƯỚC CỘNG HOÀ tại Điện Quốc gia “Belém”

 

12:15

GẶP CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại Trung tâm Văn hoá Belém

Diễn văn của Đức Thánh Cha

16:45

GẶP THỦ TƯỚNG tại Toà Sứ thần

 

17:30

KINH CHIỀU VỚI CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, PHÓ TẾ, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ CÁC NHÂN VIÊN MỤC VỤ tại Đan viện thánh Giêrônimô

Bài giảng của Đức Thánh Cha


Thứ Năm ngày 3 tháng 8 năm 2023

LISBON – CASCAIS – LISBON

09:00

GẶP GỠ GIỚI TRẺ ĐẠI HỌC tại “Đại học Công giáo Bồ Đào Nha

Diễn văn của Đức Thánh Cha

10:40

GẶP GỠ GIỚI TRẺ CỦA SCHOLAS OCCURRENTES tại Trụ sở Scholas Occurentes tại Cascais

Lời chào của Đức Thánh Cha

17:45

NGHI THỨC CHÀO ĐÓN tại Công viên “Parque Eduardo VII”

Diễn văn của Đức Thánh Cha


Thứ Sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023

LISBON

09:00

GIẢI TỘI CHO MỘT SỐ NGƯỜI TRẺ CỦA NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại Vườn Vasco da Gama

 

09:45

GẶP GỠ ĐẠI DIỆN CỦA MỘT SỐ TRUNG TÂM TRỢ GIÚP VÀ BÁC ÁI tại “Trung tâm Giáo xứ Serafina”

Diễn văn của Đức Thánh Cha

12:00

ĂN TRƯA VỚI CÁC BẠN TRẺ tại Toà Sứ thần

 

18:00

ĐÀNG THÁNH GIÁ VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ tại “Công viên Eduardo VII”

Diễn văn của Đức Thánh Cha


Thứ Bảy ngày 5 tháng 8 năm 2023

LISBON – FATIMA – LISBON

08:00

Khởi hành bằng trực thăng từ Căn cứ không quân Figo Maduro ở Lisbon để bay đến Fatima

 

08:50

Đến Sân vận động Fatima

 

09:30

CẦU NGUYỆN CHUỖI MÂN CÔI VỚI NHỮNG NGƯỜI TRẺ BỆNH TẬT tại Nhà Nguyện Hiện Ra của Đền thánh Đức Mẹ Fatima.

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Lời cầu nguyện

11:00

Khởi hành bằng trực thăng từ Sân vận động Fatima để bay đến Lisbon

 

11:50

Đến Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon

 

18:00

GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại trường thánh S. Gioan Brito

 

20:45

CANH THỨC VỚI NGƯỜI TRẺ tại “Công viên Tejo”

Diễn văn của Đức Thánh Cha


Chúa nhật ngày 6 tháng 8 năm 2023

LISBON – ROMA

09:00

THÁNH LỄ CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại “Công viên Tejo”

Bài giảng của Đức Thánh Cha
Kinh Truyền Tin

16:30

GẶP GỠ CÁC TÌNH NGUYỆN VIÊN CỦA NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI tại “Bãi biển Algés”

Diễn văn của Đức Thánh Cha

17:50

NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon

 

18:15

Khởi hành từ Căn cứ Không quân Figo Maduro ở Lisbon để bay về Roma

 

22:15

Đến Sân bay quốc tế Roma/Fiumicino