label

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Thánh Grigor Narekatsi được tôn phong Tiến sĩ Hội Thánh





Thánh Grigor Narekatsi được tôn phong Tiến sĩ Hội Thánh
WHĐ (25.02.2015) – Thánh Grigor Narekatsi, đan sĩ người Armenia, sẽ sớm được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánhhoàn vũ. Sáng thứ Bảy 21-02, trong buổi tiếp kiến dành cho Đức hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Tuyên thánh,Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn đề nghị của Bộ Tuyên thánh trong khoá họp toàn thể về việc tôn phong ThánhGrigor Narekatsi làm Tiến sĩ Hội Thánh. Vị đan sĩ người Armenia sinh khoảng năm 950, qua đời khoảng năm 1005 tại miền đất của Armenia trước kia và hiện nay thuộc lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.
Là một tác gia thần bí nổi tiếng, Thánh Grigor Narekatsi được biết đến chủ yếu với tuyển tập những lời nguyện gồmkhoảng 20.000 câu, viết vào năm 1000 và được sử dụng trong phụng vụ Armenia. Các chủ đề chính trong tác phẩm củaThánh Grigor Narekatsi –được ca ngợi vì mang đậm chất thơ– là  sự liên đới trong tội lỗi; lòng tin tưởng vào Lòng Chúa thương xót mặc dù vẫn cần phải chiến đấu thiêng liêng; và yêu mến cuộc sống thần bí. Với tinh thần say mênghiên cứu các Giáo phụ, Thánh Grigor Narekatsi đã sống gần như trọn cuộc đời trong đan viện Narek.
Năm 2001, nhân dịp kỷ niệm 1.700 năm dân tộc Armenia lãnh nhận bí tích Rửa TộiĐức giáo hoàng Gioan Phaolô IIđã tôn vinh thi sĩ thiêng liêng vĩ đại này là “người đã dò thấu tận sâu thẳm nỗi tuyệt vọng của con người và thoáng thấy ánh quang rực rỡ của ân sủng.
Việc công bố Thánh Grigor Narekatsi sẽ được tôn phong Tiến sĩ Hội Thánh diễn ra chỉ hai tháng trước lễ kỷ niệm một trăm năm ngày Armenia bị người Thổ Nhĩ Kỳ thảm sát, 24-04-1915, vốn là một vấn đề hết sức nhạy cảm từng làm chocác mối quan hệ giữa Ankara và hai mươi quốc gia chính thức công nhận nạn diệt chủng người Armenia trở nên phức tạp. Ngày nay, những vết thương ấy vẫn chưa lành. Ngày 23 tháng , các nạn nhân của vụ thảm sát này sẽ được tônphong chân phước tại thành phố Echmiadzin – nơi đặt toà của Giáo hội Tông toà Armenia. Tại Vương cung thánhđường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành một Thánh Lễ với các tín hữu Armenia vào ngày 12 tháng 4, Lễ kính Lòng Chúa thương xót.
(Vatican Radio)

Minh Đức

Hơn 300.000 người nước ngoài đăng ký dự Ngày Quốc Tế giới trẻ tại Ba Lan

Hơn 300.000 người nước ngoài đăng ký dự Ngày Quốc Tế giới trẻ tại Ba Lan





CRACOVIA. Cho đến nay đã có hơn 300 ngàn người từ nước ngoài đăng ký tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ sẽ tiến hành tại Cracovia, ở miền nam Ba Lan, vào tháng 7 năm 2016.

Tuyên bố hôm 25-2-2015 với giới báo chí, ĐHY Stanislaw Dziwisz, TGM Cracovia, cho biết trong con số vừa nói có 200 ngàn người từ Italia và 80 ngàn từ Pháp, 16 ngàn từ Đức. Thêm vào đó có hơn 10 ngàn người từ Ucraina, Slovak và Hoa Kỳ.

ĐHY Dziwisz cũng nói rằng ngoại trưởng Ba Lan, Ông Grzegorz Schetyna, cho biết sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh (visa) cho các bạn trẻ đến tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 23 tại Cracovia từ 25 đến 31-7-2016.

ĐHY cũng xác nhận lễ khai mạc và cuộc gặp gỡ đầu tiên của ĐTC Phanxicô với các bạn trẻ sẽ diễn ra tại công viên Blonia, rộng 48 hécta, trong khi buổi canh thức và thánh lễ bế mạc sẽ diễn ra tại khu vực Brzegi cách trung tâm thành phố Cracovia 15 cây số. Khu này rộng 200 hécta, đủ để đón tiếp hơn 1 triệu người tham dự thánh lễ. Tuy nhiên chưa có quyết định chung kết về vấn đề này.

Đây là lần thứ hai Ba Lan đón tiếp Ngày Quốc Tế giới trẻ. Lần đầu vào năm 1991 tại Tổng giáo phận Czestochowa, nơi có Đền thánh Đức Mẹ Đen, Nữ Vương Ba Lan.

Ngày Quốc Tế giới trẻ, cấp hoàn vũ, liền trước đây, được cử hành tại thành phố Rio de Janeiro hồi tháng 7-2014 với sự tham dự của 3 triệu 700 ngàn bạn trẻ cùng với ĐTC Phanxicô (KNA 26-2-2015)


G. Trần Đức Anh OP

Thánh lễ ngày mùng 3 tết làm phép phương tiện

THÁNH LỄ NGÀY MÙNG 3 TẾT LÀM PHÉP CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐẶC BIỆT LÀ XE CỘ