label

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

CÁO PHÓ (Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHANH)

CÁO PHÓ 


 Một người con của giáo xứ 
Ông PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KHANH, 
sinh năm 1971. Hiện ngụ tại khu 3, giáo xứ Cần Xây
vừa được Chúa gọi về lúc 9 giờ 00 ngày 28/12/2015
HƯỞNG DƯƠNG 45 TUỔI 
Nghi thức tẩm liệm vào lúc 19 giờ ngày 28-12-2015

Thánh lễ an táng  được cử hành tại Nhà thờ Cần Xây vào lúc

 15 giờ30 ngày 29-12-2015,
 sau đó an táng tại đất Thánh Giáo Xứ Cần Xây.

Trong tinh thần hiệp thông xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn ÔNG PHÊRÔ sớm về với Chúa

CÁO PHÓ (Linh mục Đaminh Nguyễn Trinh Đức)


CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Giám Mục Long Xuyên trân trọng  kính báo:
Linh mục  Đaminh Nguyễn Trinh Đức
Sinh năm :20/05/1924
Tại : Thụy Anh, Thái Bình
Chịu chức linh mục ngày  04/06/1953
Đã trở về Nhà Cha lúc 9g05phút  sáng ngày thứ hai 28 tháng 12 năm 2015,
Tại nhà xứ giáo xứ Thánh Tâm Ấp B2
Hưởng thọ 91 tuổi, sau 62 năm linh mục.
Thánh lễ An táng sẽ cử hành tại nhà thờ Thánh Tâm, Ấp B2 Giáo hạt VĩnhThạnh, Giáo phận Long Xuyên
Vào lúc 15g chiều thứ tư ngày 30/12/.2015
Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ cầu cho linh hồn Cha Cố  Đaminh
 TIỂU SỬ LINH MỤC ĐAMINH NGUYỄN TRINH ĐỨC
Cha Cố  Đaminh Nguyễn Trinh Đức
Sinh ngày 20 tháng  05 năm 1924
tại: Thụy Anh, Thái Bình
Đã tu học tại Tiểu Chủng viện Mỹ Đức năm 1937
Vào ĐCV Thánh Alberto, Nam Định năm 1944
Đã được thụ phong Linh Mục ngày 04 tháng 06 năm 1953, tại Thái Bình
do Đức Giám Mục Sanctos Ubierna Ninh
Đã phục vụ  :  
 1) Nhà thờ Chánh Tòa Thái Bình từ 1953-1954
 2) Chủng viện Thái Bình, Phan Rang năm 1954-1960
 3) Nhà thờ Thái An kinh Rivera từ 1960-1961
 4) Nhà thờ Thánh Tâm B2 từ 07/07/1961 đến 01/06/2000
 5) Nghỉ hưu tại Thánh Tâm B2 từ 2001 đến nay.
Tòa Giám Mục Long Xuyên
Kính báo

DÒNG THÁNH GIA MỪNG LỄ BỔN MẠNG

DÒNG THÁNH GIA MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Chủ nhật(27-12-2015), Dòng Thánh Gia tổ chức mừng lễ bổn mạng với rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui và hạnh phúc mà nhà Dòng đón nhận được thể hiện qua các sự kiện:
  1. Mầu nhiệm Giáng Sinh
Toàn thể Giáo Hội đang hòa trong niềm hân hoan đón Chúa Hài Đồng. Niềm vui này vừa có ở bên trong tâm hồn mỗi người nhất là các Ki-tô vì lời hứa ban ơn cứu độ nay đã được thực hiện. Còn ở bên ngoài được thể hiện qua các nghi lễ, qua cách trang trí các hang đá, trang hoàng cho các nhà thờ, các con đường rực rỡ ánh sáng của những bóng đèn màu. Hơn thế nữa, Giáng Sinh đã trở thành một lễ hội mang tính toàn cầu với nhiều màu sắc rất riêng của từng quốc gia, dân tộc nhưng vẫn chỉ là một mầu nhiệm Giáng Sinh.
  1. Sự hiện diện của quý Đức cha, quý Cha, quý tu sĩ và quý thân nhân, ân nhân
Trong ngày lễ bổn mạng nhà Dòng, chúng con rất vui mừng được đón tiếp quý Đức cha giáo phận Long Xuyên. Đức cha Gioan B. tuy tuổi đã cao và sức đã yếu nhưng vẫn không quên dành cho Dòng những chia sẻ quý báu và tâm huyết của ngài. Đức cha Giuse, giám mục giáo phận đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Hội dòng. Mặc dù là ngày chủ nhật với rất nhiều công việc mục vụ tại các xứ đạo, những quý Đức cha, quý Cha và quý Tu sĩ đã không quản ngại thời gian cũng nhưng công sức để đến hiệp dâng thánh và cầu nguyện cho Hội dòng trong ngày lễ bổn mạng. Ngoài ra cũng không thể không nhắc đến sự hiện diện rất đông quý ông bà cố và quý ân nhân gần xa.
DSC_0554 DSC_0568 DSC_0590 DSC_0592 DSC_0598
  1. Sự “đoàn tụ” của quý tu sĩ trong Dòng Thánh Gia
Vì Hội dòng còn rất non trẻ và nhân sự thì còn ít, quý thầy phải phục vụ trong nhiều nơi khác nhau, cho nên đây cũng là dịp để anh em gặp mặt nhau, trao cho nhau những niềm vui và niềm hay say trong sứ vụ của mỗi thầy.
DSC_0649 DSC_0625 DSC_0673
  1. Khánh thành phòng truyền thống mới
Sau rất nhiều năm, Hội dòng mới có được một phòng truyền thống rất khang trang và cách bài trí cũng khá là chuyên nghiệp và hiện đại. Tuy nhiên, nó cũng chỉ nói lên một phần nào đó lịch sử hình thành và các bước thăng trầm của Hội Dòng. Hy vọng rằng với rất nhiều tâm huyết của quý thầy, phòng truyền thống sẽ ngày càng đẹp hơn và cho người xem thấy được những bước phát triển của Hội dòng.
DSC_0576 DSC_0572
Với tất cả những niềm vui trên, Hội dòng Thánh Gia tin rằng đó là món quà rất quý giá mà Chúa ban cho Hội dòng để kết thúc một năm và là hành trang bước vào năm lòng thương xót Chúa. Hội dòng chúng con cũng xin tri ân quý Đức cha, quý Cha, quý tu sĩ, quý thân nhân, quý ân ân gần xa đã luôn đồng hành với Hội dòng Thánh Gia. Chúng con cũng xin nguyện chúc tất cả quý vị thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an trong ơn nghĩa Chúa.
Fidele Phú

Thư mục vụ của đức giám mục giáo phận tháng 01 năm 2016



NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ VÀ TRUYỀN GIÁO
CỦA GIÁO PHẬN
 
Anh chị em thân mến,
Các giám mục chúng tôi gửi đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, đại chủng sinh, anh chị em giáo dân, và các tâm hồn thiện chí lời chào chúc Năm Mới Dương Lịch 2016. Nguyện xin bình an của Thiên Chúa giàu lòng thương xót chúc lành và đồng hành với chúng ta bước vào năm mới này.
Ngày 12.12, giào phận đã hiệp thông với ĐTC và với Giáo Hội toàn cầu mở cửa năm thánh Lòng Thương Xót. Trong năm thánh, chúng ta được nhắc nhở, con người là đối tượng của LCTX, và vì thế, chúng ta cũng trở thành đối tượng của lòng thương xót nhau. Hơn nữa, số 10 trong tông sắc Dung Mạo LTX, ĐTC nhắc nhở: Trụ cột nâng đỡ đời sống Giáo Hội chính là lòng thương xót. Tất cả các hoạt động mục vụ của Giáo Hội cần phải được thấm đẫm sự dịu dàng; không một sứ điệp và chứng từ nào của Giáo Hội trước thế giới lại có thể vắng bóng lòng thương xót. Tình yêu thương xótthông cảm chính là phương thế để củng cố tính cách đáng tin của Giáo Hội. Giáo Hội "vô cùng khao khát trao ban lòng thương xót". Vì thế, theo tinh thần của tông sắc Dung Mạo LTX, giáo phận đề ra chương trình tu đức và mục vụ cho năm 2016 sau đây:
(1) Học hỏi và đào sâu đức tin: Toàn thể giáo phận được khích lệ học hỏi về (1) Phúc Âm thánh Luca được mệnh danh là Phúc Âm về LTX;(2) Tông sắc Dung Mạo LTX của ĐTC; (3) Giáo huấn về xã hội của Giáo Hội theo yêu cầu của HĐGMVN. Riêng hàng giáo sĩ sẽ học hỏi thêm về thông điệp Laudato si’ của ĐTC.
(2) Cử hành đức tin: giáo phận đặc biệt thực hiện các công việc đạo đức sau đây:
            * Tòa Giải Tội: Cổ vũ cộng đoàn dân Chúa năng lãnh nhận bí tích Giải Tội để cảm nhận lòng Chúa thương xót. Để thực hiện điều này, hàng giáo sĩ được khích lệ năng ngồi tòa giải tội, thường xuyên tại các công đoàn, nhất là tại các nơi hành hương. Rất khích lệ các linh mục phục vụ giáo xứ, giáo họ ngồi tòa giải tội tại gia cho các bệnh nhân đau liệt khi được yêu cầu. Và linh mục luôn sẵn sàng ban các bí tích sau cùng cho giáo dân hấp hối (đi kẻ liệt) bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.
           * Hành Hương: Khích lệ công đoàn giáo phận tham dự các cuộc hành hương năm thánh tại nhà thờ chánh tòa và các nhà thờ trong giáo hạt đã được quy định. Giáo phận đã có chương trình hành hương cho toàn thể giáo phận, cho từng giáo hạt, cho các giới và các đoàn thể trong giáo phận. Cũng khích lệ linh mục phụ trách các cộng đoàn, nên tổ chức ngày hành hương cho giáo xứ của mình.
            * Tôn kính LTXC: Cổ vũ các cá nhân tôn sủng LTXC, như hằng ngày đọc kinh LTX. Đặc biệt, trong năm thánh, vào chiều các thứ sáu đầu tháng, sẽ có cuộc quy tụ tại nhà thờ giáo xứ An Sơn kênh E2 để tôn kính LTXC.
           * “24 giờ cho Chúa”: Theo yêu cầu của ĐTC trong tông sắc Dung Mạo LTX số 17, giáo phận Long Xuyên hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu sẽ thực hiện sáng kiến “24 giờ cho Chúa” vào thứ sáu và thứ bảy trước Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay.
(3)Sống và làm chứng cho niềm tin: Học hỏi và cử hành niềm tin phải biến đổi ta thành  chứng nhân của LCTX.
            * Thực thi bác ái: Trong tông sắc Dung Mạo LTX, ĐTC khích lệ thực hiện tinh thần của 14 mối thương người (số 15).
            * Hòa Giải: Năm lòng Thương xót cũng là cơ hội để chúng ta, từ cảm nghiệm được lòng thương xót tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta bày tỏ lòng quảng đại tha thứ cho nhau. Vì thế, giáo phận cổ vũ cho biệc hòa giải trong gia đình, gia tộc, tại khu xóm, giáo xứ giáo họ. Rất ước mong các linh mục và tu sĩ sẽ là tác nhân của các cuộc hòa giải theo tinh thần phúc thất thứ 7: “Phúc cho những ai yêu chuộng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”.
            * Thăm Viếng: Giáo phận nhận mạnh đến thực hiện lòng thương xót qua các cuộc thăm viếng. Mọi người, đặc biệt là các tông đồ giáo dân, nên thực hiện các cuộc thăm viếng ngay trong cộng đoàn giáo xứ giáo họ. Địa chỉ cần thiết để thăm viếng là những người già cả, những bệnh nhân, những người khô khan trễ nải, những gia đình gặp hoạn nạn. Rất khích lệ các linh mục phụ trách cộng đoàn giáo xứ giáo họ có chương trình thăm viếng mục vụ các gia đình trong cộng đoàn của mình. Ngoài ra, những địa chỉ được cổ vũ thăm viếng, ngoài giáo xứ giáo họ, là bệnh xá tình thương kênh 7b, Trường Khuyết tật Mỹ Lâm, các nhà hưu dưỡng linh mục trong giáo phận, nhà hưu dường các nữ tu Chúa Quan Phòng tại Cù Lao Giêng, các viện dưỡng lão, viện mồ côi, trại phong. Trong các cuộc thăm viếng này, chúng ta thực hiện trong tinh thần cầu nguyện, sự khích lệ tinh thần và giúp đỡ vật chất.
Đây cũng là thư mục vụ đầu năm, nên chúng tôi cũng đưa ra chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận năm 2016 với mục tiêu là tạo điều kiện cho mọi thành phần dân Chúa tham gia hiệp thông đồng trách nhiệm vì sứ vụ LBTM.
(1) Huấn luyện tinh thần LBTM cho dự tu, chủng sinh: Các dự tu và chủng sinh sẽ được bố trí thực tập tại các điểm truyền giáo, như U Minh Thượng, Giồng Riềng, Hà Tiên, Tri Tôn.
(2) Gây ý thức sứ vụ LBTM cho các tông đồ giáo dân: Giáo phận sẽ cổ vũ cầu nguyện cho công cuộc LBTM và khích lệ đóng góp tài chánh cho công cuộc từ thiện bác ái nhằm truyền giáo, đặc biệt là tại các cuộc gặp gỡ, hội họp, thường huấn và các cuộc hành hương năm Thánh.
(3) Kết thân xây dựng các giáo điểm: Năm 2016, Tòa Giám Mục chọn 5 giáo điểm để phân công cho các giáo xứ và giáo hạt hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất.
Điểm Vĩnh Trinh (số 3) thuộc giáo hạt Vĩnh An: Giáo xứ Môi Khôi (Láng Sen) sẽ phụ trách. Toàn thể các giáo xứ tại giáo hạt Vĩnh An và Gx. Bò Ót sẽ hỗ trợ.
Điểm nhà làm lễ An Phú thuộc giáo hạt Châu Đốc: Giáo xứ Châu Đốc sẽ phụ trách. Toàn thể các giáo xứ của giáo hạt Châu Đốc và giáo hạt Vĩnh Thạnh sẽ hỗ trợ.
Giáo họ Sóc Xoài thuộc giáo hạt Hà Tiên: Giáo xứ Hòn Đất phụ trách. Toàn thể các giáo xứ của hai giáo hạt Rạch Giá và Tân Thạnh sẽ hỗ trợ.
Giáo họ Hòn Heo thuộc giáo hạt Hà Tiên: Giáo xứ Kiên Lương sẽ phụ trách, toàn thể các giáo xứ của hai giáo hạt Hà Tiên và Tân Hiệp sẽ hỗ trợ.
Nhà nguyện An Châu thuộc giáo hạt Long Xuyên: Giáo xứ An Châu sẽ phụ trách. Toàn thể các giáo xứ của hai giáo hạt Long Xuyên và Chợ Mới sẽ hỗ trợ.
 
Anh chị em thân mến,
            Chúng ta hẹn gặp nhau tại Đài Đức Mẹ Tân Hiệp và tại Đài Đức Mẹ Hòn Chông trong dịp hành hương năm thánh LTX, để cử hành lể Bổn Mạng của giáo phận, Nữ Vương Bình An vào ngày đầu năm Dương lịch 1.1. Xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót chúc lành và ban bình an cho chúng ta trong năm mới này.
 
+ Giuse Trần Văn Toản            + Giuse Trần Xuân Tiếu
      Giám Mục Phụ Tá          
                           Giám Mục Giáo Phận Long Xuyên
 

Giáo hội Công giáo trong năm 2015


Giáo hội Công giáo trong năm 2015
WHĐ (28.12.2015) – Năm 2015 sắp kết thúc. Như mọi năm, Ban biên tập Trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam tóm lược các sự kiện nổi bật trong sinh hoạt của Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam 365 ngày qua.
– GIÁO HỘI TOÀN CẦU:
1/ Năm Thánh Lòng Thương Xót
Năm Thánh Lòng Thương Xót đã chính thức khai mạc với nghi thức Mở Cửa Thánh tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày lễ Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội, 08 tháng Mười Hai 2015. Trong bài giảng khai mạc Năm Thánh Lòng Thương xót, Đức Thánh Cha nói: “Năm Thánh ngoại thường này chính là một món quà của ân sủng. Bước qua Cửa Thánh có nghĩa là khám phá lại lòng thương xót vô biên của Chúa Cha, Đấng đón nhận tất cả mọi người và đích thân đến gặp từng người.
Đức Thánh Cha loan báo Năm Thánh ngoại thường này vào ngày 13 tháng Ba 2015, Trọng sắc mở Năm Thánh Misericordiae Vultus (Dung mạo Lòng Thương xót) được Đức Thánh Cha chính thức công bố ngày thứ Bảy 11 tháng Tư 2015.
2/ Thượng Hội đồng Giám mục
Thượng Hội đồng Giám mục Khoá Thường lệ thứ XIV với chủ đề Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới ngày nay” diễn ra tại Vatican từ ngày 04 đến 25 tháng Mười 2015. Khoá họp này tiếp nối Khoá ngoại thường lần thứ III của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình với chủ đề “Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo Tin Mừng” đã diễn ra tại Vatican từ ngày ngày 05 đến ngày 19 tháng Mười 2014.
3/ Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VIII
Đại hội thế giới các Gia đình lần thứ VIII với chủ đề “Tình yêu là sứ mệnh của chúng ta – để gia đình được sống dồi dào” diễn ra từ 21 đến 25 tháng Chín 2015 tại Philadelphia, Hoa Kỳ.
Trong bài giảng Thánh lễ bế mạc Đại hội, Đức Thánh Cha nói: “Gia đình chính là nơi đức tin trở thành đời sống, và đời sống trở thành đức tin”.
Đại hội do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức mỗi 3 năm một lần, nhằm mục đích củng cố mối liên kết giữa các gia đình và chứng thực rằng hôn nhân và gia đình hết sức quan trọng đối với mọi xã hội.
4/ Các chuyến tông du của Đức Thánh Cha
Trong năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện các chuyến tông du đến:
– Sri Lanka và Philippines (từ 12 đến 19 tháng Giêng)
– Sarajevo (06 tháng Sáu)
– Ecuador, Bolivia và Paraguay (từ 05 đến 13 tháng Bảy)
– Cuba, Hoa Kỳ và Liên hiệp quốc (từ 19 đến 28 tháng Chín)
– Kenya, Uganda và Cộng hoà Trung Phi (từ 25 đến 30 tháng Mười Một)
5/ Các lễ tuyên thánh và chân phước
Trong năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên thánh cho 10 vị:
Ngày 14 tháng Giêng, tại Galle Face Green, Colombo, Sri Lanka:
– Thánh Joseph Vaz; đây là vị thánh đầu tiên của Sri Lanka
Ngày 17 tháng Năm, tại Quảng trường thánh Phêrô:
– Thánh Émilie de Villeneuve, người Pháp
– Thánh Maria Cristina the Immaculate Conception, người Ý
– Thánh Mariam Baouardy, người Palestine
– Thánh Marie-Alphonsine Danil Ghattas, người Palestine
Ngày 23 tháng Chín, tại Washington D.C., Hoa Kỳ:
– Thánh Junípero Serra, người Tây Ban Nha
Ngày 18 tháng Mười, tại Quảng trường thánh Phêrô:
– Thánh Louis Martin và Thánh Marie-Azélie Guérin Martin, người Pháp; đây là đôi vợ chồng đầu tiên cùng được tuyên thánh
– Thánh Vincenzo Grossi, người Ý
– Thánh María de la Purísima Salvat Romero, người Tây Ban Nha
Ngoài ra, trong năm 2015 Hội Thánh Công giáo có thêm 62 chân phước, trong đó có:
– Chân phước Tổng giám mục Oscar Romero
– và Chân phước Benedict Daswa, vị Chân phước đầu tiên của Nam Phi
6/ Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên
Trong Thư đề ngày 06-08-2015 gửi đến Đức hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Công lý và Hoà bình, và Đức hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Cổ võ sự Hiệp nhất các Kitô hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thiết lập Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thiên nhiên”, được ấn định cử hành vào 01 tháng Chín hằng năm.
Ngày này là cơ hội để tái khẳng định ơn gọi của người Kitô hữu quản lý thiên nhiên mà Chúa đã tạo dựng, để tỏ lòng biết ơn về những món quà Chúa đã ban tặng, cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường và xin ơn tha thứ vì tội đã huỷ hoại môi trường.
7/ Thành lập Quốc vụ viện Truyền thông
Ngày thứ Bảy 27 tháng Sáu 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành một Tự sắc thành lập Quốc vụ viện Truyền thông và bổ nhiệm Đức ông Dario Edoardo Viganò làm Chủ tịch. Các cơ quan truyền thông sẽ hợp nhất dưới quyền điều hành của Quốc vụ viện Truyền thông gồm có: Hội đồng Toà Thánh về Truyền thông Xã hội, Phòng Báo chí Toà Thánh, Phòng Internet Toà Thánh, Đài phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican (CTV), báo Osservatore Romano, Nhà in Vatican, Phòng Nhiếp ảnh, và nhà xuất bản Vatican (Libreria Editrice Vaticana).
8/ Các bổ nhiệm
– Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo
Ngày 31-03-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức hồng y Giuseppe Versaldi, 71 tuổi, người Ý –đang giữ chức vụ Giám đốc Văn phòng kinh tế Toà Thánh từ năm 2011–,m Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, kế nhiệm Đức hồng y Zenon Grocholewski người Ba Lan đã đảm nhiệm chức vụ này từ năm 1999.
Cùng với chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Đức hồng y Versaldi cũng sẽ đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội Giáo hoàng về Ơn gọi giáo sĩ, Giám đốc Học viện Giáo hoàng cao cấp Latinità, Chưởng ấn Đại học Giáo hoàng Grêgôriô, Chưởng ấn Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc, Chưởng ấn Học viện Giáo hoàng về Khảo cổ học Kitô giáo và Chưởng ấn Học viện Giáo hoàng về Khoa Ả rập và Hồi giáo.
– Giám mục đầu tiên cho một Giáo hạt tòng nhân
Ngày 24-11-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức ông Steven J. Lopes làm giám mục của Giáo hạt tòng nhân Ngai toà Thánh Phêrô. Giáo hạt tòng nhân Ngai toà Thánh Phêrô được Đức Bênêđictô XVI thiết lập ngày 01 tháng Giêng 2012, với trụ sở chính đặt tại Houston, Texas, để phục vụ các tín hữu Công giáo Roma tại Hoa Kỳ và Canada.
Đức giám mục Lopes là giám mục đầu tiên được bổ nhiệm cho một trong ba Giáo hạt tòng nhân trên thế giới: Giáo hạt tòng nhân Đức Mẹ Walsingham ở Anh, Giáo hạt tòng nhân Ngai toà Thánh Phêrô Hoa Kỳ và Giáo hạt tòng nhân Đức Mẹ Thánh giá Phương Nam ở Australia.
– Tân Chủ tịch Caritas Quốc tế
Ngoài ra, vào ngày 14-05-2015, Đức hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, đã được bầu làm Chủ tịch Caritas Quốc tế (Caritas Internationalis) tại Đại hội toàn thể lần thứ 20 của tổ chức này, diễn ra tại Roma từ ngày 12 đến 17 tháng Năm với sự tham dự của 165 phái đoàn Caritas quốc gia.
9/ Đức Thánh Cha Phanxicô cải tổ thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu
Ngày 08-09-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành hai Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus (Chúa Giêsu, vị Thẩm phán hiền lành) – dành cho Giáo hội Công giáo Latinh Mitis et misericors Iesus (Chúa Giêsu hiền lành và hay thương xót) dành cho các Giáo hội Đông phương, về việc cải tổ tiến trình tuyên bố hôn nhân vô hiệu theo Giáo luật, theo hướng đơn giản hoá các thủ tục này.
10/ Qua đời
Đức cha Géry Leuliet, nguyên giám mục giáo phận Amiens (Pháp), giám mục cao niên nhất thế giới, qua đời hôm thứ Năm, 1 tháng Giêng năm 2015, hưởng thọ 104 tuổi. Từ sau khi Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long, Việt Nam, qua đời tại Nice hồi tháng 05-2012, hưởng thọ 106 tuổi, thì Đức cha Leuliet trở thành vị giám mục cao niên nhất thế giới. Và hiện nay, giám mục cao niên nhất thế giới là Đức Tổng giám mục Peter Leo Gerety, nguyên Tổng giám mục Newalk, Hoa Kỳ, sinh ngày 19-07-1912.
– Nữ tu Nirmala Joshi, nguyên Bề trên tổng quyền Dòng Thừa Sai Bác Ái, người kế nhiệm Chân phước Têrêsa, đã qua đời tại Kolkata vào sáng sớm ngày 23-06-2015, thọ 81 tuổi.
– GIÁO HỘI VIỆT NAM:
1/ Hồng y thứ sáu của Giáo hội Việt Nam
Trong Công nghị Hồng y ngày 14 tháng Hai 2015, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giáo phận Hà Nội, đã được Đức Thánh Cha Phanxicô nâng lên hàng Hồng y. Ngài là vị Hồng y thứ sáu của Giáo hội Việt Nam.
2/ Đức hồng y Fernando Filoni thăm Giáo hội Việt Nam
Nhận lời mời của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đã đến thăm mục vụ Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 25-01-2015.
3/ Giáo hội Việt Nam sẽ có Học viện Công giáo
Ngày 21-10-2015 tại Roma, Bộ Giáo dục Công giáo của Toà Thánh đã trao Sắc lệnh thành lập Học viện Công giáo Việt Nam cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước đó, Ban Tôn giáo Chính phủ đã chấp thuận cho Hội đồng Giám mục Việt Nam mở Học viện và đã trao Quyết định vào ngày 06-08-2015 tại Trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.
4/ Đại hội Loan báo Tin Mừng toàn quốc lần thứ III
Đại hội Loan báo Tin Mừng toàn quốc lần thứ III diễn ra từ ngày 01 đến 04-09-2015 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận Huế với chủ đề “Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay”. Tham dự Đại hội có quý Đức cha: Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng; Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức tin và Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng thư ký HĐGMVN, cùng 76 linh mục, 63 tu sĩ nam nữ, và 68 anh chị em giáo dân.
5/ Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIII
Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức hằng năm, luân phiên tại các giáo phận trong Giáo tỉnh. Năm 2015, Đại hội lần thứ XIII diễn ra tại Tổng giáo phận Hà Nội trong hai ngày 17 và 18 tháng Mười Một với chủ đề “Anh em là muối và là ánh sáng trần gian”.
6/ Giáo phận Vinh kỷ niệm 170 năm thành lập
Giáo phận Vinh được thành lập từ năm 1846, nhưng đã đón nhận hạt giống đức tin từ năm 1629. Trong dịp đại lễ kỷ niệm 170 năm thành lập, Thánh lễ tạ ơn được cử hành ngày 15-08-2015 do Đức hồng y Phêrô Tổng giám mục Hà Nội chủ tế; và ngày hôm trước còn có các chương trình Rước đuốc và thắp lửa truyền thống, Diễn nguyện “170 năm rạng ngời đức tin”.
7/ Giáo phận Cần Thơ kỷ niệm 60 năm thành lập
Ngày 01.12.2015, cộng đoàn Dân Chúa giáo phận Cần Thơ đã hân hoan mừng hồng ân 60 năm thành lập giáo phận trong Thánh lễ tạ ơn tại Trung tâm Mục vụ. Giáo phận Cần Thơ được khai sinh ngày 20.09.1955, tách ra từ giáo phận mẹ Nam Vang, khi ấy có hơn 51 ngàn giáo dân trong 85 họ đạo với 67 linh mục. Trải qua 4 đời Giám mục: Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, Đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền, Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang, Đức cha Emmanuel Lê Phong Thuận, và nay là Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, giáo phận Cần Thơ hiện có hơn 180 ngàn giáo dân trong 148 giáo xứ và một số giáo điểm, 208 linh mục, khoảng 500 tu sĩ nam nữ. Tuy vậy, tỉ lệ người Công giáo chỉ chiếm khoảng 3,6% trên tổng số dân hơn 5 triệu cư dân địa phương.
8/ Giáo phận Xuân Lộc đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi
Ngày 18-09-2015 giáo phận Xuân Lộc đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi, với sự tham dự của các Đức giám mục Việt Nam sau Hội nghị Thường niên kỳ II năm 2015 tại Toà giám mục Xuân Lộc. Trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi thuộc xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai được xây dựng để tôn kính Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội và sẽ trở thành Trung tâm hành hương, nơi mọi người đến để cầu nguyện, tĩnh huấn.
9/ Bổ nhiệm giám mục
– Ngày 04-06-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu toà Gadiaufala, làm giám mục phó giáo phận Xuân Lộc.
– Ngày 07-10-2015, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, hiện là chính xứ giáo xứ Phương Nghĩa - giáo phận Kontum, làm Giám mục chính toà giáo phận Kontum, thay cho Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh được Đức Thánh Cha chấp thuận cho nghỉ hưu.
– Cùng ngày 07-10-2015, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, hiện là Phó Giám đốc và giáo sư triết học tại Đại chủng viện Cần Thơ, làm Giám mục chính toà giáo phận Vĩnh Long – trống toà từ khi Đức giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân qua đời ngày 17-08-2013.
– Ngày 27-11-2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Tổng đại diện giáo phận Bà Rịa, làm Giám mục phó giáo phận Bà Rịa.
10/ Qua đời
– Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài, nguyên Giám đốc Chương trình Đài Phát thanh Chân lý Á châu, qua đời ngày 21-04-2015 tại Vĩnh Long, hưởng thọ 68 tuổi. Tại Hội nghị Khoáng đại lần thứ ba của Đài phát thanh Chân Lý Á Châu được tổ chức tại Philippines vào tháng 11/2015, Đức ông Phêrô đã được truy tặng giải thưởng Serviam vì những cống hiến của Đức ông cho ngành truyền thông Công giáo tại Philippines nói riêng và tại châu Á nói chung. Đây là lần thứ 37 giải thưởng này được trao tặng.
– Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết, đã an nghỉ trong Chúa vào ngày 06 tháng Năm, năm 2015 tại Toà giám mục Phan Thiết, hưởng thọ 88 tuổi.
 
WHĐ