label

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2022

CÁO PHÓ: CHA CỐ ISIDORO BÙI VĂN TĂNG

 

CÁO PHÓ: CHA CỐ ISIDORO BÙI VĂN TĂNG



CÁO PHÓ

 

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh,

Tòa Giám mục Long Xuyên kính báo:

 

CHA CỐ ISIDORO BÙI VĂN TĂNG

 

Sinh ngày: 30 -06 -1948

Tại: Vĩnh Bảo – Hải Phòng

đã trở về Nhà Cha sáng ngày 27/02/2022

Hưởng thọ: 74 tuổi

 

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 9g00

sáng thứ Hai ngày 28/02/2022,

tại nhà thờ giáo xứ Đông Hòa, Thứ 9, hạt Rạch Giá, Kiên Giang

 

Xin quý Cha trong giáo phận dâng 3 Thánh lễ

cầu cho linh hồn Cha Cố Isidoro

 

Xin anh chị em cầu nguyện cho Cha Cố Isidoro

mau về hưởng Tôn Nhan Chúa.

 

Long Xuyên ngày 27/02/2022

TGM kính báo

 

TIỂU SỨ CHA CỐ ISIDORO BÙI VĂN TĂNG

Tên thánh, tên gọi: Isodoro Bùi Văn Tăng

Sinh ngày: 30 -06 -1948

Tại: Vĩnh Bảo – Hải Phòng

Vào Tiểu chủng viện: Á Thánh Phụng, năm: 1961, thuộc giáo phận:  LX

Vào Đại Chủng viện: Thánh Giuse Sài Gòn, năm 1968

Chịu chức linh mục ngày: 15-06-1975, Tại: ĐCV Thánh Giuse, Sài Gòn

Do Đức cha: Phaolo Nguyễn Văn Bình

 

Từ khi chịu chức linh mục đã phục vụ tại:

- Gx.  Đông Hòa, Thứ 9: từ năm 1975 - 2016

- Gx.  Thiên Ân: từ năm 2016 - 2022

Qua đời ngày: 27/02/2022

Lễ an táng ngày: 28/02/2022


ĐTC gặp đại sứ Nga cạnh Toà Thánh để bày tỏ lo ngại về chiến tranh ở Ucraina

 

ĐTC gặp đại sứ Nga cạnh Toà Thánh để bày tỏ lo ngại về chiến tranh ở Ucraina



Trưa ngày 25/2/2022 Đức Thánh Cha đã đến đại sứ quán Nga cạnh Toà Thánh để bày tỏ những lo ngại về chiến tranh đang xảy ra tại Ucraina.

Hồng Thủy - Vatican News

Theo giám đốc phòng Báo chí Toà Thánh Matteo Bruni, Đức Thánh Cha đã lưu lại tại trụ sở cơ quan ngoại giao của Nga cạnh Toà Thánh trên đại lộ Hoà giải gần Vatican trong hơn nửa giờ.

Đức Thánh Cha đang quan tâm theo dõi diễn biến tình hình của Ucraina, nơi bị Nga tấn công từ sáng sớm ngày 24/2/2022 và đã có nhiều người chết và bị thương.

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha

Trước đó, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23/2/2022, Đức Thánh Cha đã kêu gọi “những người có trách nhiệm chính trị nghiêm túc kiểm tra lương tâm trước mặt Thiên Chúa, Đấng là Thiên Chúa của hòa bình chứ không của chiến tranh". Và Đức Thánh Cha đã mời gọi những người có đức tin cũng như những người không tín ngưỡng hiệp nhau cầu nguyện cho hoà bình. Ngài nói: "Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng vũ khí của Thiên Chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. Tôi mời mọi người vào ngày 2/3 tới, Thứ Tư Lễ Tro, là Ngày ăn chay vì hòa bình. Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó. Xin Nữ Vương Hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh."

Tuyên bố của Quốc vụ khanh Toà Thánh

Hôm 24/2/2022, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, cũng đã đưa ra tuyên bố giữa giờ phút đen tối của Ucraina. Đức Hồng y nhấn mạnh rằng điều mọi người lo sợ thật không may đang trở thành sự thật. Tuy nhiên, theo ngài, "vẫn còn thời gian cho sự thiện chí, vẫn còn chỗ cho thương lượng, vẫn còn chỗ để thực hiện một sự khôn ngoan ngăn chặn sự lấn át của các lợi ích đảng phái, bảo vệ nguyện vọng chính đáng của mọi người và tránh cho thế giới khỏi sự điên cuồng và khủng khiếp của chiến tranh." Đức Hồng y hy vọng vào tia sáng lương tâm của những người đang nắm vận mạng thế giới. (Vatican News 25/02/2022)

ĐTC Phanxicô điện đàm với Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky

 

ĐTC Phanxicô điện đàm với Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky







Tổng thống Ucraina cảm ơn ĐTC Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina, và nói rằng người dân Ucraina cảm nhận “sự nâng đỡ tinh thần” của ngài.

 

Hôm nay (26/2), Đức Thánh Cha đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky. Thông tin đã được xác nhận bởi ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh. Cuộc điện đàm diễn ra trong lúc tin tức bi thảm liên tục được đưa từ tuyến đầu của cuộc chiến và cuộc giao tranh trên đường phố Kiev.

 

Đại sứ Ucraina cạnh Toà Thánh đăng trên twitter rằng: ĐTC Phanxicô bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc nhất của ngài đối với những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở đất nước chúng ta”.

 

Một tweet khác được đăng bởi chính Tổng thống Zelensky: “Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina và một hiệp định đình chiến. Người dân Ucraina cảm nhận sự nâng đỡ tinh thần của ngài”.

 

Hôm nay, ngày thứ hai liên tiếp, Đức Thánh Cha đã sử dụng tiếng Ucraina và tiếng Nga đăng tweet trên tài khoản Twitter @Pontifex để mạnh mẽ nói không với chiến tranh rằng:
“Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng khí giới của Thiên Chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. Xin Nữ Vương Hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.”

 

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23/2 Đức Thánh Cha , ĐTC mời gọi mọi người “vào ngày 2/3 tới, Thứ Tư Lễ Tro, là Ngày ăn chay vì hòa bình.” Ngài nói rằng: “Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó.”

 

Sáng hôm qua (25/2), Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm của mình về cuộc xung đột bằng cách đích thân đến Đại sứ quán Liên bang Nga cạnh Tòa thánh và đối thoại trong khoảng 30 phút.

 

Hôm qua, câu tweet được đăng bằng tiếng Ucraina và tiếng Nga trên tài khoản Twitter @Pontifex được trích từ thông điệp Fratelli tutti:
“Mỗi cuộc chiến đều khiến thế giới của chúng ta trở nên tồi tệ hơn trước. Chiến tranh là một thất bại của chính trị và của nhân loại, một sự đầu hàng đáng xấu hổ, một thất bại nhức nhối trước các thế lực của cái ác”.

 

Cũng trong ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã điện thoại cho Đức TGM Sviatoslav Shevchuk, TGM trưởng của Kiev-Halyč của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, để biết thông tin về tình hình ở Kiev và Ucraina, và bày tỏ sự sẵn sàng làm mọi điều ngài có thể để giúp chấm dứt xung đột tại Ucraina. Ngài cảm ơn Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina vì sự gần gũi của họ với người dân Ucraina, và cung cấp tầng hầm của Nhà thờ Chúa Phục sinh ở Kiev để làm nơi trú ẩn cho mọi người.

 

Tổng thống Ucraina cảm ơn ĐTC Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina, và nói rằng người dân Ucraina cảm nhận “sự nâng đỡ tinh thần” của ngài.

 

Hôm nay (26/2), Đức Thánh Cha đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky. Thông tin đã được xác nhận bởi ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh. Cuộc điện đàm diễn ra trong lúc tin tức bi thảm liên tục được đưa từ tuyến đầu của cuộc chiến và cuộc giao tranh trên đường phố Kiev.

 

Đại sứ Ucraina cạnh Toà Thánh đăng trên twitter rằng: ĐTC Phanxicô bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc nhất của ngài đối với những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở đất nước chúng ta”.

 

Một tweet khác được đăng bởi chính Tổng thống Zelensky: “Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina và một hiệp định đình chiến. Người dân Ucraina cảm nhận sự nâng đỡ tinh thần của ngài”.

 

Hôm nay, ngày thứ hai liên tiếp, Đức Thánh Cha đã sử dụng tiếng Ucraina và tiếng Nga đăng tweet trên tài khoản Twitter @Pontifex để mạnh mẽ nói không với chiến tranh rằng:
“Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng khí giới của Thiên Chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. Xin Nữ Vương Hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.”

 

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23/2 Đức Thánh Cha , ĐTC mời gọi mọi người “vào ngày 2/3 tới, Thứ Tư Lễ Tro, là Ngày ăn chay vì hòa bình.” Ngài nói rằng: “Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó.”

 

Sáng hôm qua (25/2), Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm của mình về cuộc xung đột bằng cách đích thân đến Đại sứ quán Liên bang Nga cạnh Tòa thánh và đối thoại trong khoảng 30 phút.

 

Hôm qua, câu tweet được đăng bằng tiếng Ucraina và tiếng Nga trên tài khoản Twitter @Pontifex được trích từ thông điệp Fratelli tutti:
“Mỗi cuộc chiến đều khiến thế giới của chúng ta trở nên tồi tệ hơn trước. Chiến tranh là một thất bại của chính trị và của nhân loại, một sự đầu hàng đáng xấu hổ, một thất bại nhức nhối trước các thế lực của cái ác”.

 

Cũng trong ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã điện thoại cho Đức TGM Sviatoslav Shevchuk, TGM trưởng của Kiev-Halyč của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, để biết thông tin về tình hình ở Kiev và Ucraina, và bày tỏ sự sẵn sàng làm mọi điều ngài có thể để giúp chấm dứt xung đột tại Ucraina. Ngài cảm ơn Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina vì sự gần gũi của họ với người dân Ucraina, và cung cấp tầng hầm của Nhà thờ Chúa Phục sinh ở Kiev để làm nơi trú ẩn cho mọi người.

 

Tổng thống Ucraina cảm ơn ĐTC Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina, và nói rằng người dân Ucraina cảm nhận “sự nâng đỡ tinh thần” của ngài.

 

Hôm nay (26/2), Đức Thánh Cha đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ucraina Volodymyr Zelensky. Thông tin đã được xác nhận bởi ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh. Cuộc điện đàm diễn ra trong lúc tin tức bi thảm liên tục được đưa từ tuyến đầu của cuộc chiến và cuộc giao tranh trên đường phố Kiev.

 

Đại sứ Ucraina cạnh Toà Thánh đăng trên twitter rằng: ĐTC Phanxicô bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc nhất của ngài đối với những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở đất nước chúng ta”.

 

Một tweet khác được đăng bởi chính Tổng thống Zelensky: “Tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina và một hiệp định đình chiến. Người dân Ucraina cảm nhận sự nâng đỡ tinh thần của ngài”.

 

Hôm nay, ngày thứ hai liên tiếp, Đức Thánh Cha đã sử dụng tiếng Ucraina và tiếng Nga đăng tweet trên tài khoản Twitter @Pontifex để mạnh mẽ nói không với chiến tranh rằng:
“Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng sự vô nghĩa tàn ác của bạo lực được giải đáp bằng khí giới của Thiên Chúa, bằng cầu nguyện và ăn chay. Xin Nữ Vương Hòa bình bảo vệ thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh.”

 

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23/2 Đức Thánh Cha , ĐTC mời gọi mọi người “vào ngày 2/3 tới, Thứ Tư Lễ Tro, là Ngày ăn chay vì hòa bình.” Ngài nói rằng: “Tôi đặc biệt khuyến khích các tín hữu tận tâm hết lòng cho việc cầu nguyện và ăn chay vào ngày đó.”

 

Sáng hôm qua (25/2), Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm của mình về cuộc xung đột bằng cách đích thân đến Đại sứ quán Liên bang Nga cạnh Tòa thánh và đối thoại trong khoảng 30 phút.

 

Hôm qua, câu tweet được đăng bằng tiếng Ucraina và tiếng Nga trên tài khoản Twitter @Pontifex được trích từ thông điệp Fratelli tutti:
“Mỗi cuộc chiến đều khiến thế giới của chúng ta trở nên tồi tệ hơn trước. Chiến tranh là một thất bại của chính trị và của nhân loại, một sự đầu hàng đáng xấu hổ, một thất bại nhức nhối trước các thế lực của cái ác”.

 

Cũng trong ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã điện thoại cho Đức TGM Sviatoslav Shevchuk, TGM trưởng của Kiev-Halyč của Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina, để biết thông tin về tình hình ở Kiev và Ucraina, và bày tỏ sự sẵn sàng làm mọi điều ngài có thể để giúp chấm dứt xung đột tại Ucraina. Ngài cảm ơn Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina vì sự gần gũi của họ với người dân Ucraina, và cung cấp tầng hầm của Nhà thờ Chúa Phục sinh ở Kiev để làm nơi trú ẩn cho mọi người.

 

Cuối cùng, Đức Thánh Cha bảo đảm với Đức tổng giám mục Shevchuk sự gần gũi, hỗ trợ và lời cầu nguyện của ngài cho Ucraina.

 


Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Đức TGM Giuse đến với giáo họ Đồng Tâm nhỏ bé tại Lạc Sơn, Hoà Bình

 

Đức TGM Giuse đến với giáo họ Đồng Tâm nhỏ bé tại Lạc Sơn, Hoà Bình



https://www.tonggiaophanhanoi.org/

giáo họ đồng tâm

                     

Đức TGM Giuse chia sẻ với cộng đoàn giáo họ Đồng Tâm

 

Sáng ngày 20/02/2022, những bước chân đầu tiên của Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên trong hành trình “Ngày truyền giáo của Tổng Giáo phận” đã tới với giáo họ Đồng Tâm, thuộc giáo xứ Vụ Bản, một Giáo họ non trẻ nhỏ bé toạ lạc bên cạnh thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

 

Theo chương trình mục vụ 3 năm tại TGP Hà Nội, năm 2020 – Nên thánh; năm 2021 – Hiệp thông; và năm 2022 là năm Truyền giáo. Trong năm Truyền giáo này, Đức TGM Giuse đã lên kế hoạch đến với các giáo họ nhỏ bé nhất trong Tổng Giáo phận vào Chúa nhật thứ III trong tháng – “Ngày truyền giáo của Tổng Giáo phận”. Ngày này đã có truyền thống từ lâu và lúc đầu được cử hành vào ngày 15 trong tháng. Nhưng kể từ năm 1956, Đức Giám mục Giuse Maria Trịnh Như Khuê bấy giờ đã ấn định ngày truyền thống này được cử hành vào Chúa nhật thứ III trong tháng.

 

Chúa nhật thứ III trong tháng Hai này, Đức TGM Giuse đã chọn đến với các giáo họ thuộc tỉnh Hoà Bình. Mặc dù thời tiết không được thuận lợi, trời mưa và rét buốt dưới 8 độ C, nhưng Đức TGM Giuse vẫn lên đường như đã dự định.

 

Vào lúc 10h00 sáng Chúa nhật 20/02/2022 Đức TGM Giuse đã chủ sự Thánh lễ tại nhà thờ nhỏ bé của giáo xứ Vụ Bản, toạ lạc tại thị trấn Vụ Bản, thay vì dâng Thánh lễ tại nhà nguyện của giáo họ Đồng Tâm như đã dự định. Hiện diện trong Thánh lễ còn có cha Giuse Nguyễn văn Thoan, Quản hạt Mỹ Đức Hoà Bình, quý Cha trong giáo hạt, quý Tu sĩ và bà con giáo dân trong giáo xứ.

 

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ Tin Mừng, Đức TGM Giuse nhấn mạnh đến đặc tính cốt lõi của Thiên Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Là tín hữu, những người tin Chúa, Đức TGM Giuse mời gọi mỗi người hãy tuyên xưng điều ấy ra nơi môi trường mình sống và thực thi lòng nhân hậu với nhau và ngay cả đối với những người thù oán mình.

 

Cuối Thánh lễ, có hai người xưng là đại diện chính quyền thị trấn Vụ Bản xông lên Cung thánh đòi giải tán Thánh lễ. Sự cố này làm Thánh lễ bị gián đoạn ít phút. Tuy nhiên, cộng đoàn Phụng vụ vẫn giữ được sự trang nghiêm. Trong khi đó, một số linh mục đồng tế và một số giáo dân đã ra can thiệp đề nghị hai người này rời khỏi nhà thờ để Thánh lễ được tiếp tục.

 

Ngay sau Thánh lễ, Đức TGM Giuse đã di chuyển tới giáo họ Đồng Tâm cách nhà thờ Vụ Bản 5km. Tại đây, Đức Tổng Giám Mục Giuse đã cùng cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Ngài chia sẻ tâm tình với cộng đoàn và trao tặng mỗi người cuốn sách Giáo lý căn bản và bức ảnh tượng Đức Mẹ nhỏ bé. Chia tay giáo họ Đồng Tâm, Đức TGM Giuse tiếp tục lên đường theo chương trình mục vụ tại vùng Hoà Bình thân yêu này.

 

               Đức TGM Giuse chia sẻ trong Thánh lễ tại Vụ Bản

                          Các em thiếu nhi dâng của lễ

                              Quý cha đồng tế và cộng đoàn

                                Cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện

                                 Cộng đoàn ca tụng Thiên Chúa

              2 người xưng mình là đại diện chính quyền đang yêu cầu mọi người giải tán.

 

               Đức TGM Giuse đến với cộng đoàn giáo họ Đồng Tâm

giáo họ đồng tâm

         Đức TGM Giuse chia sẻ với cộng đoàn giáo họ Đồng Tâm

            Đức TGM Giuse trao sách Giáo lý và ảnh Đức Mẹ

BBT

https://www.tonggiaophanhanoi.org/


THÁNH LỄ TRAO DÂY PALLIUM CHO ĐTGM GIUSE NGUYỄN NĂNG


  •  
  •  


THÁNH LỄ TRAO DÂY PALLIUM CHO ĐTGM GIUSE NGUYỄN NĂNG

Bài: Tóc Ngắn & Biên Tú
Ảnh & video: Media TGPSG

WGPSG (19.02.2022) -- “Mang dây Pallium có nghĩa là Gánh vác đàn chiên của Chúa” -- Đức Tổng Giám mục (ĐTGM) Giuse Nguyễn Chí Linh đã nhấn mạnh điều này khi giảng trong Thánh lễ trao dây Pallium cho ĐTGM Giuse Nguyễn Năng vào sáng thứ Bảy 19-2-2022 tại Nhà thờ Chánh tòa Đức Bà Sài Gòn.

ĐTGM Marek Zalewski -  Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam - đã chủ sự Nghi thức trao dây Pallium vào lúc 8g30; và ĐTGM Giuse Nguyễn Năng đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn ngay sau đó. Đồng tế với ngài trong Thánh lễ này, ngoài ĐTGM Huế cùng ĐTGM Marek, còn có 15 vị giám mục khác và các linh mục (Lm) trong Tổng giáo phận Sài Gòn.

Vì không gian chật hẹp, chỉ có đại diện các tu sĩ nam nữ, các đoàn thể và một số giáo dân tham dự Thánh lễ. Cộng đoàn dân Chúa Tổng giáo phận hiệp thông trong Thánh lễ trực tuyến trên các kênh truyền thông của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Nghi thức trao dây Pallium

Sau khi đoàn đồng tế đã tiến lên cung thánh, và Lm Tổng đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân đã giới thiệu các ĐGM hiện diện, nghi thức trao dây Pallium bắt đầu.

ĐTGM Đại diện Tòa thánh nói ít lời huấn dụ và giải thích ý nghĩa của nghi thức:

Dây Pallium được làm bằng len dệt bằng lông chiên màu trắng,
có thêu hình 6 thánh giá bằng lụa màu đen;
dây có 2 giải ngắn - một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng.

Dây Pallium là biểu tượng quyền của vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh
và sự hiệp thông với Đức Thánh cha.

Dây Pallium được vị chủ chăn đeo quanh cổ,
tượng trưng đàn chiên được vị mục tử gánh vác trên vai mình.

Sau đó, ĐTGM Giuse Nguyễn Năng tiến ra trước bàn thờ, cúi chào rồi quỳ gối đọc bản tuyên xưng đức tin trước mặt ĐTGM Marek Zalewski. Tiếp theo, ngài đặt tay lên sách Tin Mừng để đọc lời thề hứa.

Kế tiếp, ĐTGM Đại diện Tòa thánh tiến đến trước ĐTGM Giuse Nguyễn Năng, nhận dây Pallium từ tay một phó tế, rồi choàng lên vai vị TGM của Sài Gòn, và đọc công thức sau đây:

Để tôn vinh Thiên Chúa toàn năng và ngợi khen Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc,
cùng hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô,
nhân danh Đức Giáo Hoàng Phanxicô - Giám mục của Rôma và của Giáo hội Latinh thánh thiện,
vì vinh dự của Hội thánh tại TGP Sài Gòn được giao phó cho Đức cha,
và như biểu tượng cho quyền bính của ngài với tư cách là Tổng Giám mục chính tòa:
chúng tôi trao cho Đức cha dây Pallium, đã được đặt tại mồ Thánh Phêrô,
để Đức cha sử dụng trong ranh giới giáo tỉnh của mình.

Mong rằng dây Pallium này tượng trưng cho sự hợp nhất và là dấu chỉ hiệp thông của Đức cha với Tông Tòa, mối liên kết của tình yêu và động lực để can đảm.

Vào ngày Đức Giêsu Kitô - là Chúa và là Mục Tử của chúng ta - quang lâm, xin cho Đức Cha và đàn chiên được ủy thác cho ngài được mặc lấy sự bất tử và vinh quang.

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Thánh lễ tạ ơn

Sau khi nghi thức trao Pallium kết thúc, Thánh lễ Tạ ơn đã bắt đầu với kinh Vinh Danh.

Giảng trong Thánh lễ, ĐTGM Giuse chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quảng diễn ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay:

‘Trao dây Pallium’ là nghi thức có nguồn gốc tập tục từ thời rất xa xưa. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cải tổ nghi thức này: ngài làm phép dây Pallium vào lễ ‘Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ’ rồi ủy nhiệm cho các vị đại diện Tòa Thánh trao dây này cho các vị Tổng Giám mục để các vị ấy đeo trên cổ mỗi khi cử hành Phụng vụ trong địa bàn giáo tỉnh của mình.

Nghĩa thần học của dây Pallium là sự hiệp thông của ĐTGM với Đức Thánh cha (ĐTC). Dây Pallium được làm bằng lông chiên, có nghĩa là ĐTGM mang vác chiên trên vai giống như vị mục tử Giêsu.

Chủ đề của 3 bài đọc hôm nay là ‘Yêu thương chăm sóc’ như lời Chúa Giêsu phán với Phêrô: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy!”

Những gợi ý của ĐTC Bênêđictô XVI và ĐTC Phanxicô cho thấy: ‘Mang dây Pallium’ chính là ‘Gánh vác’ đàn chiên của Chúa. Bí quyết để làm nhẹ gánh chính là thực hiện lời Chúa Giêsu: “Hãy học cùng Tôi và hãy mang lấy ách của Tôi vì ách của Tôi thì êm ái và gánh của Tôi thì nhẹ nhàng”. 

Cuối Thánh lễ, trước khi ban phép lành, ĐTGM Giuse Nguyễn Năng đã có lời cám ơn mọi người. Ngài chia sẻ tâm tình:

Trong một năm rưỡi qua, dù dây chưa trao, nhưng ách đã mang rồi. Ách có nặng, nhưng có ơn Chúa, sẽ nhẹ nhàng hơn.

Khi làm phép dây Pallium này vào giữa năm 2020, ĐTC Phanxicô đã mời gọi sống hiệp nhất và tránh ba thái độ: Tự đề cao, Ngã lòng và Bi quan.

Tất cả phải cùng một nhịp chèo với ĐTC thì công cuộc của Chúa mới có hiệu quả.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g với những tấm hình ĐTGM Giuse chụp chung cùng các Đức cha và các thân nhân trước cung thánh.

Nguồn: tgpsaigon.net