label

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2023

MỪNG XUÂN QUÍ MÃO TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

 

MỪNG XUÂN QUÍ MÃO TẠI GIÁO XỨ CẦN XÂY

          Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước đón chào xuân Quí Mão. Giáo xứ Cần Xây cũng vui xuân nhưng hướng lòng về Chúa Xuân là cội nguồn của mọi mùa xuân. Ngày mùng 1 mừng tuổi Chúa, Mẹ. Chư Thánh, các Thiên Thần và mừng tuổi nhau; Ngày mùng  2 nhớ về cội nguồn cầu nguyện cho ông bà cha mẹ những người còn sống cũng như những người đã khuất với thánh lễ tại Đất thánh; Ngày mùng 3 xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm với việc làm phép xe và các phương tiện lao động.  Ngoài ra khu vực thánh đường cũng được trang trí lộng lẫy với đủ sắc hoa:  Mai, Đào, Cúc, Lan, Vạn thọ nở rộ; con Mèo, con Lân, ông Địa cũng hân hoan chào đón mọi người.

          Các em Thiếu nhi còn tổ chức văn nghệ và hội chợ vào tối mùng 2 và mùng 3 rất đông khách mua hàng và người tham dự.

          Nhìn chung trong ba ngày xuân Giáo xứ rất rộn ràng người người đi tham dự thánh lễ rất đông và vui xuân cũng chật đầy sân nhà thờ

          Thánh lễ tại đất thánh năm nay rất đông và các phần mộ cũng được trang hoàng rất đẹp mắt. Con cháu qui tụ bên ông bà, bên người thân đã khuất thật thân tình, dường như âm dương hòa quyện trong niềm vui xum họp.

          Cầu chúc mọi người năm mới bình an, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và thành công trong công việc. Xin Chúa xuân thương ngự xuống và ở lại với mọi gia đình và từng người trong giáo xứ chúng con.

Thiên Sinh



Nhận lộc thánh đầu xuân



Chúc tuổi quí cha và tặng quà xuân







Mừng tuổi Chúa






Thánh lễ Tân Niên












Thánh lễ tại đất thánh










Hình ảnh vui xuân tại giáo xứ

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2023

CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÍ MÃO

 CHÚC MỪNG NĂM MỚI QUÍ MÃO

Xuân Qúi Mão đã về trên quê hương Việt Nam. Cha Sở, Cha Phó, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ Cần Xây xin kính chúc Quí đọc giả, Quí Cha, Quí sơ và toàn thể bà con giáo dân Giáo Xứ Cần Xây năm mới hồng phúc tràn đầy trong Thiên Chúa, sức khỏe dồi dào, khang an và vạn sự như ý.

ĐỨC CHA VỀ GIÁO XỨ CẦN XÂY DÂNG THÁNH LỄ TẤT NIÊN

 

ĐỨC CHA VỀ GIÁO XỨ CẦN XÂY DÂNG THÁNH LỄ TẤT NIÊN



          Sáng 30 AL Giáo xứ Cần Xây rất hân hạnh được Đức cha về dâng Thánh lễ đồng tế cùng với cha sở, cha phó và các cha nhà Hưu dưỡng. Trong tâm tình cảm tạ Ngài nói đây là một Giáo phận thu nhỏ vì có Giáo sĩ, Tu sĩ, Giáo dân và các Hội đoàn. Chúng ta đại diện cho Giáo Phận Long Xuyên dâng lời cảm tạ Chúa vì bao ân huệ Ngài đã ban trong năm qua. Chúng ta cám ơn nhau vì đã sống bên nhau và  trân quí nhau.

          Cũng trong dịp này cha sở đại diện Giáo xứ chúc mừng năm mới Đức cha. Nguyện xin Chúa ban cho Đức cha hồn an xác mạnh, sự khôn ngoan để hoàn thành sứ vụ của mình. Đáp từ lại lời chúc mừng, Ngài đã nhắc đến con mèo của Giáo xứ do cha phó làm đang rất là nổi tiếng cả quốc Nội lẫn quốc Ngoại. Ngài nói nơi con mèo nó rất thân thiện với con người nhưng cương quyết với kẻ thù và chuột. Năm mèo mọi người hãy cương quyết với ma quỉ, xác thịt và mọi thói hư tật xấu nhưng hãy hiền dịu, đạo đức, yêu thương nhau trong an bình của Thiên Chúa.

          Có một điều tôi thấy rất lạ là hệ thống âm thanh của Giáo xứ cũng biết cảm nghiệm mừng vui. Bình thường âm thanh êm ái không hú, không nổ bùm bùm! Nhưng nếu giáo xứ có sự kiện gì, hoặc có Đức cha về thì lần nào cũng vậy, âm thanh sẽ hú hoặc nổ bùm bùm như vỗ tay chào đón mừng vui.

          Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa vì mọi hồng ân trong năm qua và xin Chúa cho chúng con trong năm mới được bình an.

Thiên Sinh

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2023

ĐTC Phanxicô tiếp Phái đoàn Phật giáo Campuchia

 

ĐTC Phanxicô tiếp Phái đoàn Phật giáo Campuchia





Gặp gỡ phái đoàn Phật giáo Campuchia vào sáng thứ Năm 19/1/2023 Đức Thánh Cha nhấn mạnh “sự phong phú sâu sắc mà các truyền thống tôn giáo của chúng ta mang lại trong việc hỗ trợ các nỗ lực nuôi dưỡng trách nhiệm sinh thái”.

Hồng Thủy - Vatican News

Cùng với phái đoàn Phật giáo tham dự buổi yết kiến Đức Thánh Cha có các đại diện xã hội dân sự của Campuchia và Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Giám quản Tông tòa của Phnom Penh.

Hợp tác liên tôn

Trước hết, Đức Thánh Cha đề cao cuộc viếng thăm của Phái đoàn Phật giáo Campuchia với mục đích củng cố tình bạn lâu dài của các nhà lãnh đạo tôn giáo để tăng cường hợp tác liên tôn. Theo ngài, đây là “yếu tố quan trọng của xã hội giúp mọi người có thể chung sống hòa bình như anh chị em, hòa giải với nhau và với môi trường mà họ đang sống.”

Hoán cải Sinh thái

Chủ đề của cuộc gặp gỡ là “Hoán cải Sinh thái”. Đức Thánh Cha gọi đây là “một dấu hiệu tích cực cho thấy sự nhạy cảm và mối quan tâm ngày càng tăng đối với sự thịnh vượng của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.”

Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng “Nghèo đói và sự thiếu tôn trọng phẩm giá của những người bị loại ra bên lề gây ra nhiều đau khổ và thất vọng trong thời đại chúng ta. Chúng cần phải được chống lại bằng những chiến lược toàn diện, thăng tiến sự ý thức về căn cội mong manh của môi trường của chúng ta.” Do đó cần khẩn cấp, thông qua việc đối thoại ở tất cả các cấp, tìm kiếm các giải pháp tổng hợp dựa trên sự tôn trọng, sự phụ thuộc lẫn nhau của gia đình nhân loại và thiên nhiên.” Ngài kêu gọi “tôn trọng thụ tạo, tôn trọng người lân cận, tôn trọng chính chúng ta và tôn trọng Đấng Tạo Hóa” và lưu ý rằng điều này không thể có nếu không có sự thay đổi của trái tim, tầm nhìn và thực hành.

Sự hoán cải sinh thái, Đức Thánh Cha lưu ý, chỉ có thể bắt đầu khi chúng ta nhận ra rõ ràng “nguyên nhân con người” trong cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay. Ngài nói thêm rằng chỉ có sự hoán cải thực sự mới có thể chấm dứt các ý thức hệ và thực hành gây hại cho trái đất, bao gồm cả việc tìm kiếm lợi nhuận quá mức và thiếu tình liên đới.

Trách nhiệm sinh thái

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng đối thoại liên tôn giúp những người thuộc các tôn giáo khác nhau làm việc cùng nhau để vun trồng trách nhiệm sinh thái. Theo ngài, thực hành giới luật cấm sát sinh của đạo Phật và đời sống đơn giản các Phật tử có thể mang lại sự bảo vệ từ bi cho tất cả chúng sinh, kể cả trái đất, môi trường sống của họ. Về phần mình, các Kitô hữu hoàn thành trách nhiệm sinh thái của mình khi, với tư cách là những người quản lý đáng tin cậy, họ bảo vệ thụ tạo, công trình mà Thiên Chúa đã giao phó cho họ “canh tác và gìn giữ” (St 2,15; x. Laudato Si’, 95; 217). (CSR_239_2023)

Chương trình Tông du của ĐTC đến CHDC Congo và Nam Sudan

 

Chương trình Tông du của ĐTC đến CHDC Congo và Nam Sudan



Chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan. Một số sự kiện được truyền hình trực tiếp và thuyết minh tiếng Việt.

Tất cả các sự kiện đều được truyền hình trực tiếp trên kênh Youtube của Vatican News Tiếng Việt nhưng không có thuyết minh, trừ
3 sự kiện dưới đây sẽ được truyền hình và thuyết minh tiếng Việt:

- 1. Thánh Lễ ngày 1/2 (15:30 giờ VN),

- 2. Gặp gỡ giới trẻ ngày 2/2 (15:30 giờ VN),

- 3. Thánh Lễ và Kinh Truyền Tin ngày 5/2 (13:45 giờ VN)

Chương trình chi tiết:

 

Thứ Ba ngày 31 tháng 1 năm 2023
ROMA - KINSHASA

Giờ
Việt Nam

Truyền hình

07:55

Khởi hành từ sân bay quốc tế Roma/Fiumicino để bay đến Kinshasa

 

 

 

15:00

Đến sân bay quốc tế “Ndjili” của Kinshasa

 

 

 

15:00

CHÀO ĐÓN CHÍNH THỨC

 

 

 

16:30

NGHI THỨC TIẾP ĐÓN tại “Dinh Quốc gia”

 

 

 

16:45

THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại “Sảnh Tổng thống” của “Dinh Quốc gia”

 

 

 

17:30

GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại vườn của “Dinh Quốc gia”

Diễn văn của ĐTC

 

 

 

Thứ Tư ngày 1 tháng 2 năm 2023
KINSHASA

 

 

09:30

THÁNH LỄ tại Sân bay Ndolo

Bài giảng của ĐTC

15:30

Trực tiếp
Tiếng Việt

16:30

GẶP GỠ CÁC NẠN NHÂN BẠO LỰC CỦA ĐÔNG ĐẤT NƯỚC tại Toà Sứ thần

Diễn văn của ĐTC

 

 

18:30

GẶP GỠ ĐẠI DIỆN CỦA MỘT SỐ CÔNG VIỆC BÁC ÁI tại Toà Sứ thần

Diễn văn của ĐTC

 

 

 

Thứ Năm ngày 2 tháng 2 năm 2023
KINSHASA

 

 

09:30

GẶP GỠ GIỚI TRẺ VÀ GIÁO LÝ VIÊN tại “Sân Vận động các Vị Tử đạo”

Diễn văn của ĐTC

15:30

Trực tiếp
Tiếng Việt

16:30

GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN tại Nhà thờ Chính toà “Bức Bà Congo”

Diễn văn của ĐTC

 

 

18:30

GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà Sứ thần

 

 

 

 

Thứ Sáu ngày 3 tháng 2 năm 2023
KINSHASA - JUBA

 

 

08:30

GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC tại trụ sở của HĐGM Congo (CENCO)

Diễn văn của ĐTC

 

 

10:10

NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân Bay Quốc tế “Ndjili” của Kinshasa

 

 

 

10:40

Khởi hành từ Sân bay Quốc tế “Ndjili” của Kinshasa để bay đến Juba

Chuyến thăm tại Sud Sudan được thực hiện cùng với Tổng Giám mục của Canterbury e Vị Điều hành Tổng Công nghị của Giáo hội Scotland

 

 

 

15:00

Đến sân bay quốc tế của Juba

 

 

 

15:00

NGHI THỨC TIẾP ĐÓN

 

 

 

15:45

THĂM HỮU NGHỊ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại Dinh Tổng Thống

 

 

 

16:15

GẶP CÁC PHÓ TỔNG THỐNG CỘNG HOÀ tại Dinh Tổng Thống

 

 

 

17:00

GẶP GỠ CHÍNH QUYỀN, XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ NGOẠI GIAO ĐOÀN tại vườn Dinh Tổng thống

Diễn văn của ĐTC

 

 

 

Thứ Bảy ngày 4 tháng 2 năm 2023
JUBA

 

 

09:00

GẶP GỠ CÁC GIÁM MỤC, LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ, CHỦNG SINH VÀ GIÁO LÝ VIÊN tại Nhà thờ Chính toà thánh Têrêsa

Diễn văn của ĐTC

 

 

11:00

GẶP RIÊNG CÁC TU SĨ DÒNG TÊN tại Toà Sứ thần

 

 

 

16:30

GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI DI TẢN NỘI ĐỊA tại “Hội trường Tự do”

Diễn văn của ĐTC

 

 

18:00

CẦU NGUYỆN ĐẠI KẾT tại Lăng “John Garang”

Diễn văn của ĐTC

 

 

 

Chúa Nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023
JUBA – ROMA

 

 

08:45

THÁNH LỄ tại Lăng “John Garang”

Bài giảng của ĐTC
Kinh Truyền Tin

13:45

Trực tiếp
Tiếng Việt

11:00

NGHI THỨC CHÀO BIỆT tại Sân bay quốc tế Juba

 

 

 

11:30

Khởi hành tại sân bay quốc tế Giuba để trở về Roma

 

 

 

17:30

Đến sân bay quốc tế Roma/Fiumicino