label

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2017

ĐỨC CHA VỀ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC, LÀM PHÉP TƯỢNG ĐỨC MẸ VÀ LÀM PHÉP ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY NHÀ NGUYỆN

 ĐỨC CHA VỀ  BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC, LÀM PHÉP TƯỢNG ĐỨC MẸ VÀ LÀM PHÉP ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY NHÀ NGUYỆN CÁC CHA HƯU DƯỠNG TẠI  CẦN XÂY

Hôm nay là ngày chúa nhật, mặc dù rất bận rộn với công việc giáo xứ nhưng các cha đã dành cho giáo xứ Cần Xây một sự ưu ái khi có trên 50 cha đồng tế và đặc biệt ưu ái hơn nữa là có cả hai Đức cha cùng về dâng thánh lễ. Đúng giờ thánh lễ, đoàn đồng tế được rước từ nhà xứ đi ra với hai bên là 83 em chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức trong đồng phục trắng thắt nơ và cà vạt đỏ làm hàng rào danh dự thật trang nghiêm và đẹp mắt. Đức Cha và đoàn đồng tế đã dừng lại trước tượng đài Đức Mẹ lên trời để làm phép tượng và làm phép đặt viên đá xây nhà nguyện các cha hưu dưỡng. Sau khi làm phép tượng, các em và đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ. Thánh đường hôm nay thật đông và trật tự, được sắp xếp nhìn rất thẩm mỹ. Đoàn đồng tế đã tiến lên bàn thờ, cha sở kính mời quí Đức cha, quí cha an tọa và một vị đại diện trong hội đồng mục vụ đã lên đọc bài chúc mừng hai đức Cha, quí cha, ông cũng không quên chúc mừng ngày kỷ niệm 43 năm chịu chức linh mục của Đức Cha Chánh. Để tỏ lòng con thảo hai em thiếu nhi đại diện Giáo xứ đã dâng lên hai Đức Cha lẵng hoa tươi. Thánh lễ được tiếp tục và trong bài giảng Đức cha phụ tá nêu lên ba đặc biệt của giáo xứ Cần Xây: Một là: rất gần cộng đoàn mẹ, gần Đức cha và nhà thờ Giáo phận; hai là: trên địa bàn giáo xứ có hai tu viện là Thánh Gia và Nguồn Sống chưa kể cộng đoàn dòng Bác ái Vinh Sơn; ba là: có nhà Hưu dưỡng các cha cố được xây từ rất sớm. Ngài cũng mời gọi mọi người sống theo tinh thần của Mẹ Maria thể hiện trong cuộc đời và đã được ba Đức Cha áp dụng khi chọn khẩu hiệu theo từng giai đoạn hình thành và phát triển Giáo phận sau 57 năm. Với Đức Cha tiên khởi Micae Nguyễn Khắc Ngữ, khẩu hiệu: “Đức Kitô trong anh em (Christus in vobis)”, Đức Cha Gioan baotixita Bùi Tuần: “Giới luật mới (Mandatum novum)”, và Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu: “Để tất cả nên một (Ut omenes unum sint)”. Lại một điều đặc biệt nữa là sự hiện diện của ông Pietro Roncari một ký giả người Ý, Bạn của Đức cha chánh, ông đã tặng mỗi em Thêm sức một sợi dây Thánh giá làm kỷ niệm. Qua thánh lễ này chúng con cảm nghiệm được Mẹ đang ban xuống cho giáo xứ chúng con nhiều hông ân. Xin Mẹ tiếp tục gìn giữ và ban bình an cho từng gia đình và mỗi người trong giáo xứ. 
Một số hình ảnh thánh lễ

























Thiên sinh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét