label

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2022

ĐẠI DIỆN CARITAS GIÁO PHẬN LONG XUYÊN DỰ TẬP HUẤN “KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BUÔN NGƯỜI” DO CARITAS VIỆT NAM TỔ CHỨC

 

ĐẠI DIỆN CARITAS GIÁO PHẬN LONG XUYÊN DỰ TẬP HUẤN “KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG PHÒNG CHỐNG BUÔN NGƯỜI” DO CARITAS VIỆT NAM TỔ CHỨC




Tất cả học viên

Nạn buôn bán người đang là hồi chuông báo động và ngày càng gia tăng. Liên Hợp Quốc ước tính mỗi năm có 700.000 đến 4 triệu phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trên toàn thế giới với mục đích ép buộc bán dâm, lao động và các hình thức bóc lột khác. Buôn bán người được ước tính lên tới 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. [1]

Tại Việt Nam, theo báo cáo của các đơn vị, địa phương, từ năm 2010- 6/2021, đã phát hiện gần 3.500 vụ, với 5.000 đối tượng, lừa bán gần 7.500 nạn nhân. Riêng từ năm 2019 đến nay, đã phát hiện xảy ra hơn 370 vụ, với gần 500 đối tượng, lừa bán hơn 550 nạn nhân. Tội phạm mua bán người đã xuất hiện trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố.

Nạn nhân không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê.... 85% số vụ mua bán người ra nước ngoài, chủ yếu qua biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào và Trung Quốc, trong đó, sang Trung Quốc chiếm 75%. [2]

          Trước tình hình cấp bách đó ngày 28/3 Caritas Việt Nam - Ban Di cư an toàn đã tổ chức Khóa tập huấn với chủ đề “Kiến thức và kỹ năng truyền thông phòng chống buôn người” trong ba ngày, từ ngày 28/3-30/3/2022. Nhằm tăng cường kiến thức truyền thông cho các tham dự viên chuyên trách tại các địa phương. Hy vọng với những kiến thức và lòng nhiệt thành các tham dự viên sẽ làm giảm bới tệ nạn buôn người tại địa phương mình. Có 27 nhân viên chuyên trách (NVCT) trong Ban Di cư an toàn và Phòng chống buôn người đến tham dự từ các giáo phận: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Phú Cường, Huế, Phan Thiết, Hải Phòng, Long Xuyên, Hưng Hóa.

          Chúng ta đều biết rằng Caritas là một tổ chức bác ái của Giáo hội Công Giáo. Tổ chức này luôn đi đến và đồng hành với những con người đau khổ trên khắp thế giới trong tình yêu của Thiên Chúa. Vì thế, ngày tập huấn đầu tiên với chủ đề “Thần học di dân” đã được trình bày bởi Linh mục Nguyễn Tiến Khiêm nhằm nói lên sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử lữ hành của dân người dù họ bất xứng. Đồng thời hướng chúng ta đến tinh thần hiếu khách, tiếp đón những người khó khăn, nạn nhân với niềm vui vì họ là một Kitô khác. Bên cạnh đó sự di dân có thể là tiêu cực nhưng sự qui tụ đã hình thành những cộng đoàn Công giáo mới thể hiện nét đặc thù là Công giáo tính. Vì thế việc di dân trong cựu ước là cơ hội để mở rộng mạc khải về Thiên Chúa thật cho toàn thế giới, còn trong tân ước là lữ hành: “Hãy đi tới tận cùng thế giới rao giảng sám hối cho muôn dân ”

          Trước khi những chuyên đề về buôn bán người được trình bày, Sr. Anna Phan Thị Lệ, FMM đã kể cho các học viên nghe những trường hợp chính bản thân sơ kết hợp với cảnh sát Malasia cứu nạn nhân. Nghe sơ kể chuyện cứu người, mọi thành viên tưởng như đang xem phim hành động. Đồng thời cũng thấy được sự gan lì, can đảm và quên mình của sơ để đem về được những mảnh đời bất hạnh. Ước gì mỗi người chúng ta sau khi tập huấn cũng mạnh mẽ ra khơi như sơ.

          Trong hai ngày 29, 30 các học viên đã được tiến sĩ Lê Anh Vũ giảng viên của trường đại học Thủ Dầu Một nói về các chuyên đề:

-         Tổng quan về nạn buôn bán người

-         Kỹ năng nhận diện nạn nhân và thủ phạm

-         Kỹ năng cảnh giác trước nạn nhân buôn bán người

-         Truyên thông phòng chống buôn bán người

-         Xây dựng kế hoạch truyền thông

-         Lập kế hoạch truyền thông

-         Thực hành kế hoạch truyền thông

          Các buổi học rất sinh động, thầy trò cùng nhau trao đổi bằng cách học nhóm, các nhóm lên trình bày, vấn đề nào còn thiếu sót thầy sẽ bổ khuyết thêm. Với phần thực hành bài bằng thuyết trình, đóng kịch các nhóm đã rất tích cực, bàn bạc sôi nổi, trình bày rất hấp dẫn, nắm vững kiến thức, lập kế hoạch truyền thông chi tiết. Nhận xét của thầy mọi thành viên trong lớp rất tích cực, ai cũng có kỹ năng, siêng học và lập kế hoạch truyền thông rất tốt.

          Có được thành công này không thể không nhắc đến sự đóng góp tích cực của ban tổ chức, trong đó có cha Giám đốc Caritas Việt Nam Ngô Sĩ Đình OP và sơ Trần Thị Bích Trâm người giữ lửa cho lớp luôn sinh động. Xin cám ơn Cha và sơ.

          Ngoài những phần học lớp có những phút giây trở về nội tâm bằng thánh lễ, bằng cầu nguyện. Đặc biệt cầu nguyện cho những nạn nhân và cả những đối tượng buôn bán người để họ nhận ra mình đang đi vào con đường không chính nghĩa mà quay về đường nẻo bình an.

          Kết thúc khóa học các học viên đã nhận được giấy chứng nhận làm hành trang ra đi. Bài ca khúc từ ly “Rời tay phút chia ly lên đường nghĩa vụ. Bạn ơi đừng quên nhé phút giây xum vầy…” đã làm ngấn lệ khi phải chia tay. Những cái ôm, cái bắt tay chúc nhau lên đường và hẹn một ngày nào đó gặp lại! Từ những người bạn chưa quen biết sao bây giờ luyến lưu và gần thế. Chúc các bạn ra đi đem tình Chúa đến với mọi người hoạn nạn và hãy mở trái tim đón nhận họ như Chúa đón nhận chúng ta.

                                                                             Thiên Sinh (Long Xuyên)

Tài liệu tham khảo

1-Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt nam, Báo cáo nạn buôn người. trang web: https://vn.usembassy.gov/vi/u-s-citizen-services-vi/report-trafficking-in-persons-vi

2- Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp. Thực trạng và giải pháp phòng, chống tội phạm mua bán người. https://dongthap.gov.vn/

Một số hình ảnh lớp tập huấn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét