label

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

Giáo hoàng Francis lần đầu tới thăm Hàn Quốc

Giáo hoàng Francis lần đầu tới thăm Hàn Quốc

Giáo hoàng Francis hôm nay bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc kéo dài 5 ngày, mang theo thông điệp về hòa bình và tái thống nhất tới bán đảo Triều Tiên.
Phi cơ chở Giáo hoàng Francis hạ cánh xuống Căn cứ không quân Seoul ở thành phố Seongnam vào 10h15 sáng nay. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tới châu Á từ năm 1999.
 
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đích thân tới căn cứ không quân Seoul tiếp đón Giáo hoàng Francis. Bà Park bày tỏ hy vọng chuyến thăm của giáo hoàng sẽ "mang lại sự thoải mái, không khí ấm áp, mở ra kỷ nguyên hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên".
 
Giáo hoàng Francis cho biết ông rất vui mừng khi được tới thăm Hàn Quốc. Ông được chào mừng bằng 21 phát súng danh dự. Trong ảnh, hai em học sinh tiểu học mặc trang phục truyền thống tặng hoa cho giáo hoàng.
 
Giáo hoàng Francis bắt tay đại diện các thân nhân hành khách thiệt mạng trong thảm họa chìm phà Sewol hồi tháng 4. Ông cũng sẽ gặp các học sinh may mắn sống sót trong thảm họa này.
 
Người đứng đầu Tòa thánh Vatican dự kiến tham gia Ngày hội Thanh niên Công giáo châu Á. Giáo hoàng còn tham dự một buổi lễ cầu nguyện hòa bình và tái thống nhất, được tổ chức tại nhà thờ Myeong-dong ở Seoul vào ngày 18/8, ngày cuối cùng trong chuyến thăm.
 
Giáo hoàng Francis cùng Tổng thống Park dự buổi lễ chào đón tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc, hay còn gọi là Nhà Xanh, ở Seoul.
 
Sau buổi lễ chào đón, giáo hoàng cùng tổng thống Hàn Quốc tham gia thảo luận tại Nhà Xanh. Người phát ngôn tổng thống Hàn Quốc Min Kyung-wook cho biết ngoài vấn đề chính trị hai người "có thể sẽ bàn về nhân quyền".
 
Phụ nữ Hàn Quốc mặc trang phục truyền thống đứng đợi Giáo hoàng Francis tới dự cuộc họp với các giám mục phía trước trụ sở Hội nghị Giám mục Hàn Quốc ở thủ đô Seoul.
 
Theo số liệu từ các nhà thờ, Hàn Quốc hiện có hơn 5,4 triệu người dân theo Công giáo, tương đương 11% dân số nước này. Số người theo Công giáo ở Hàn Quốc đã tăng hơn 4 lần, từ khoảng 1,3 triệu người vào năm 1980 lên 5,4 triệu người vào năm 2013.
 Như Tâm (Ảnh: Reuters)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét