label

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Miến Điện, Vatican công bố quan hệ ngoại giao

Miến Điện, Vatican công bố quan hệ ngoại giao



Ngày 4 tháng Năm, Vatican và Miến Điện đã công bố các mối quan hệ ngoại giao mới, sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô hội kiến với bà Aung San Suu Kyi, Tham tán thứ nhất của đất nước trước đây gọi là Miến Điện. Cuộc hội kiến diễn ra tại Sala Regia của Điện Tông tòa, trong một dấu hiệu cho thấy Toà Thánh công nhận bà là người đứng đầu nhà nước.

Miến Điện gần đây đã trở lại với luật dân sự sau nhiều năm bị cai trị bời chế độ độc tài quân phiệt. Vatican đã lên tiếng lo ngại về tốc độ quay trở lại quá trình dân chủ, và - hơn nữa - về phản ứng quân sự tàn bạo đối với những người ly khai Hồi giáo thuộc dân tộc Rohingya thiểu số.

Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét