label

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN CÁC CHA NHÀ HƯU DƯỠNG VÀ LỄ GIỖ LINH MỤC ANTÔN NGUYỄN THANH MINH

KHÁNH THÀNH NHÀ NGUYỆN CÁC CHA NHÀ HƯU DƯỠNG VÀ LỄ GIỖ LINH MỤC ANTÔN NGUYỄN THANH MINH

Từ khi nhận nhiệm vụ Giám đốc nhà hưu dưỡng, linh mục Trần Văn Khoa có hai điều trăn trở: một là tạo niềm vui và làm hài lòng các cố khi đã bước vào giai đoạn tâm lý tuổi già, hai là các cố về hưu đã yếu, chân bước không vững lại phải lên lầu làm lễ, cầu nguyện, viếng Thánh Thể thật là khó khăn, nếu có một Nguyện đường khang trang dưới đất thì tiện cho các ngài biết bao. Nhận nhiệm vụ, Ngài đã tạo môt bầu khí xum họp, đoàn kết, thoải mái cho các cố bằng uống café phơi nắng, trao đổi tin tức thời sự mỗi buổi sáng, Ngài chăm lo, quan tâm đến đời sống các cố nên cuộc sống tại nhà hưu trở nên vui nhộn hơn. Đặc biệt hơn nữa là biến ước mơ thành hiện thực khi xây nguyện đường. Công trình bắt đầu được khởi công từ tháng 8/2017 và phấn đấu hoàn thành để có thể dâng thánh lễ giổ đầu cho cố AnTôn Nguyễn Thanh Minh niên trưởng của nhà hưu vào ngày 7/11/2017. Đúng như dự kiến sáng 7/11/2017 Đức Cha phó, quí cha, rất đông giáo dân đã về dâng lễ giỗ cho cha cố và làm phép nguyện đường, tượng ảnh. Nhà nguyện thật khang trang, ấm cúng, ai cũng trầm trồ khen ngợi nhà nguyện làm nhanh quá, mát quá và từ đây các cố đã có một nơi thật lý tưởng để cầu nguyện. Xin cám tạ hồng ân Chúa ban và cám ơn các ân nhân xa gần đã giúp của, giúp công để công trình hoành thành theo kế hoạch.

Thiên Sinh


















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét