Đức Giáo hoàng có thể chỉ định các giám mục ở Trung Quốc
Theo nhật báo Ý Corriere della Sera, một thỏa hiệp đã có được giữa Rôma và Bắc Kinh về việc phong chức các giám mục Trung Quốc.
T 

Thánh lễ Giáng sinh ở Trung Quốc 25/12/2015
Một
phái đoàn Trung Quốc đã đến Rôma tuần này để có được một thỏa hiệp giữa
Trung Quốc và Tòa Thánh trong việc phong chức các giám mục công giáo ở
Trung Quốc. Theo nhật báo này, danh sách ba giám mục Trung Quốc đã ở
trên bàn giấy của Đức Phanxicô. Sắp tới đây ngài sẽ chỉ định ba giáo
phận cho ba giám mục, đây là lần đầu tiên có sự chỉ định này từ khi quan
hệ ngoại giao giữa hai bên bị cắt đứt từ năm 1952
Đây
là kết quả của một nỗ lực làm việc kín đáo trong lãnh vực ngoại giao,
dưới sự bảo trợ của Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, người am hiểu
quan hệ Trung Quốc-Vatican.
Các quan hệ rắc rối
Từ
lâu Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc tự phong giám mục, họ không quan
tâm gì đến Rôma có bằng lòng hay không. Đức Gioan-Phaolô II đã nhắc các
giám mục nào được phong như vậy thì bị tự động dứt phép thông công.
Dưới
thời Đức Bênêđictô XVI, đã có tiến bộ trong quan hệ giữa Trung
Quốc-Vatican dẫn đến một thỏa hiệp ngầm: Bắc Kinh vẫn tiếp tục phong
giám mục nhưng cho Rôma biết và được Rôma chấp nhận, sau đó các giám mục
này liên hệ với Đức Giáo hoàng.
“Gần như tất cả” các giám mục được Trung Quốc chỉ định “từ nay đều có quan hệ với Tòa Thánh”, Đức Bênêđictô XVI đã tuyên bố.
Vai trò thiết yếu của Đức Hồng y Parolin
Một
trong các nhân vật chính làm dịu căng thẳng giữa Rôma và Bắc Kinh là
Đức Hồng y Pietro Parolin, khi ngài còn phụ trách các quan hệ với các
Quốc gia.
Khi
Đức Hồng y được cử làm sứ thần Tòa Thánh ở Venezuela năm 2009 – lúc đó
trên thực tế 110 trong 115 giám mục Trung Quốc đã được Rôma công nhận -,
các vụ phong bất hợp pháp mới sau này không được Đức Giáo hoàng chấp
nhận đã làm cho quan hệ giữa Bắc Kinh và Rôma căng thẳng trở lại.
Phải
chờ đến khi Đức Phanxicô được bầu chọn thì căng thẳng mới giảm, đáng kể
nhất là có sự trao đổi văn thư giữa Đức Giáo hoàng và tân Chủ tịch Tập
Cận Bình, ông vừa được chọn ngay ngày hôm sau Đức Giáo hoàng Argentina
được bầu chọn. Tháng 8 năm 2014, trên máy bay từ Nam Hàn về, Đức Giáo
hoàng đã bay trên không phận Trung Quốc, đây là dịp để hai nhà lãnh đạo
thăm hỏi ngoại giao lại với nhau.
Tháng
6 năm 2014, một phái đoàn chức sắc Trung Quốc đến Rôma để gặp các cấp
cao công giáo. Tháng 10 năm 2015, đến lượt phái đoàn Vatican đến Bắc
Kinh, sau cuộc gặp gỡ này, Đức Hồng y Pietro Parolin đã tuyên bố cuộc
gặp gỡ “rất tích cực”, cuộc gặp này nằm trong “tiến trình đưa đến một
thỏa hiệp như đã hy vọng”.
Thỏa
hiệp này đạt được sau hai ngày khi phái đoàn Trung Quốc đến Vatican
tuần này. Từ nay Trung Quốc đề nghị với Rôma danh sách các giám mục được
chấp nhận và Đức Giáo hoàng sẽ chọn tân giám mục và loan báo việc bổ
nhiệm.
“Không phải là không có thể có một chuyến đi của Đức Phanxicô đến Trung Quốc”
Một
bước khác có thể bước qua là sự tái quan hệ ngoại giao với Trung Quốc,
điều này có thể đưa đến việc cắt quan hệ ngoại giao với đảo Đài Loan,
một đất nước bị Trung Quốc xem là “hòn đảo không theo kỷ luật”.
Ngày
23 tháng 1 vừa qua, tân đại sứ Đài Loan Matthew S. Lee vừa trình ủy
nhiệm thư lên Đức Phanxicô. Theo tân đại sứ, các nhà chức trách Vatican
ông gặp trong dịp này cho biết, “không có tiến triển nào đặc biệt” giữa
Rôma và Bắc Kinh.
Tuy
nhiên việc có quan hệ tốt giữa Trung Quốc và Tòa Thánh “sẽ là một tin
vui cho Giáo hội hoàn vũ” miễn là “ không vi phạm giáo điều và tính
chính thống công giáo” và điều này “góp phần vào việc cổ động cho tự do
tôn giáo và bảo vệ nhân quyền”, hãng tin Giáo hội Á Châu ghi lại.
Theo báo Corriere della Sera, thì “không phải là không có thể có một khả năng Đức Phanxicô sẽ đi Trung Quốc năm 2017”.
(Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 01.02.2016)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét