label

Thứ Năm, 1 tháng 5, 2014

CÁO PHÓ CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN NGHỊ


TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA PHỤC SINH
Tòa Giám Mục Long Xuyên trân trọng báo tin:

Cha cố GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN NGHỊ đã về Nhà Chúa lúc 10g00 ngày 30 tháng 04 năm 2014 tại Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm – Hạt Hà Tiên, sau một thời gian lâm trọng bệnh.

 

I/ TIỂU SỬ CHA CỐ GIOAN BAOTIXITA

Sinh: 30 / 12 / 1935

Tại: Cổ Hiền, Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội

- Ngày 30 / 07 / 1951: Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên

- 1960 – 1967: Đại Chủng Viện thánh Giuse – Sài Gòn

- 29/04/1967: Thụ phong Linh Mục tại Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

II/ THI HÀNH SỨ VỤ

1/ Tiểu Chủng Viện thánh Phụng – Châu Đốc  và Tiểu Chủng Viện Têrêxa – Rạch Giá: Cha giáo [1967  - 1975]

2/ Giáo xứ Đức Mẹ vô Nhiễm  - Hòn Đất – Kiên giang: Cha sở  [1975 – 2010]

3/  Giáo xứ Đức Mẹ vô Nhiễm  - Hòn Đất – Kiên giang: Nghỉ hưu [2010 – 2014]

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành vào lúc 09 giờ 30 thứ Bảy, ngày 03/05/2014 tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Thị Trấn Hòn Đất, Kiên Giang.

Tòa Giám Mục Long Xuyên hết sức thương tiếc Cha Cố và xin tri ân cũng như gửi lời phân ưu đến gia đình của Cha cố GIOAN BAOTIXITA NGUYỄN VĂN NGHỊ. Xin Thiên Chúa là Cha Nhân Lành ân thưởng cho cha Triều Thiên Nước Trời.
Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện nhiều cho cha Cố Gioan Baotixita. Và xin mỗi cha thuộc giáo phận Long Xuyên dâng 3 Thánh Lễ để cầu nguyện cho ngài.
Kính báo.
Văn Phòng Tòa Giám Mục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét