label

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

Xây dựng nhà xứ giáo xứ Cần Xây



GIÁO  XỨ CẦN XÂY
XÂY DỰNG NHÀ XỨ

Để xây dựng một giáo xứ người ta thường nghĩ ngay đến nhà thờ, nhà xứ, trường học, nhà giáo lý. Riêng với giáo xứ Cần Xây từ ngày thành lập đến nay chưa bao giờ có nhà xứ. Là một giáo xứ nghèo nên các Cha Sở về nhận xứ đều dồn vào việc xây dựng Thánh Đường, trường học, đất thánh, khuôn viên Thánh đường. Nhà xứ lấy tạm một phòng học chia ra những phòng nhỏ làm nhà ở, phòng tiếp khách, nhà bếp, phòng ăn vì thế rất chật hẹp và thiếu tiện nghi không đủ chỗ cho Cha Sở và Cha Phó làm việc, sinh hoạt. Do sự quan phòng của Thiên Chúa, sự đóng góp công sức, vật chất nhỏ bé của từng giáo dân, đặc biệt hơn là sự hỗ trợ của các mạnh thường quân xa gần những phần lớn như: Nhà thờ, nhà giáo lý, đất thánh, khuôn viên nhà thờ đã ổn định. Vấn đề bắt đầu được đặt ra có xây nhà xứ không? Nếu xây kinh phí ở đâu ra…
Cuộc họp giữa Cha Sở, Cha Phó và Hội Đồng Mục Vụ đều nhận định đây là một giáo xứ nghèo nhưng lại là một giáo xứ nằm gần tòa giám mục, ngay trên trục chính của quốc lộ 91 hướng về Châu Đốc, có nhà hưu dưỡng của các linh mục nên rất nhiều đoàn ghé thăm các linh mục hưu hoặc tham quan khi họ đi Châu Đốc hoặc núi Sam về. Đức Cha mỗi lần lên Cần Xây đều gợi ý nên xây nhà xứ để bộ mặt giáo xứ khang trang hơn, có điều kiện cho Cha Sở, Cha Phó ở chung. Hiện tại Cha Phó phải đang ở nhờ một phòng của nhà hưu dưỡng. Điều kiện sinh hoạt của cha sở bị hạn chế. Với gợi ý của Đức Cha, và vì những lý do trên nên Cha Sở và Hội Đồng Mục Vụ quyết định xây nhà xứ với một kinh phí rất ít và phó thác cho Chúa lo liệu. Mô hình và bảng vẽ do một giáo dân cũ của Cha Sở là kiến trúc sư vẽ tặng lâu rôi nhưng không dám làm vì không có tiền. Lần này với sự quyết tâm, can đảm, đặt niềm tin nơi Chúa mọi người bắt tay vào việc định ngày khởi công là sau tết nguyên đán. Các anh em trong giáo xứ được huy động tới để tháo dỡ nhà để xe, dỡ đan những nơi chuẩn bị xuống móng. Công việc hiện tại đang tiến triển tốt nhưng Cha sở phải chạy nhiều chỗ để kiếm kinh phí về trả tiền vật tư và tiền thợ. Cũng rất mong được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân xa gần, những giáo dân có gốc tại Cần Xây trong và ngoài nước bằng vật chất và tinh thần để giáo xứ sớm có nhà xứ khang trang. Hiện tại đã có một số mạnh thường quân giúp đỡ, toàn thể giáo xứ chúng tôi xin tri ân và xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho quí vị. Riêng Cha Sở trong những thánh lễ hàng ngày suốt thời gian xây dựng cha sẽ cầu nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho những ai góp công, góp của vào việc xây dựng nhà xứ. Sau đây là một số hình ảnh xây dựng.
Hình ảnh khánh thành nhà x









 
Nhà xứ cũ là một phòng của trường học

Bắt đầu phần nền

một phòng của trường học làm nhà xứ


Chuẩn bị đổ cột


Thư cảm tạ của Cha Sở với các ân nhân



Nhà xứ gần hoàn chỉnh
 Nhờ hồng ân của Chúa đến nay nhà xứ đã hoàn chỉnh
                                                                            Thiên Sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét