label

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Cảnh giác Lm giả Phêrô Nguyễn Thanh Phụng lại xuất hiện

Cảnh giác Lm giả Phêrô Nguyễn Thanh Phụng lại xuất hiện


 
Kính thưa Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề Trên và Quý cộng đoàn các Dòng tu, Tu đoàn, Tu hội
 
Mới đây, một Chị Việt kiều Pháp ngoại giáo đến Văn Phòng Tu Sĩ tại Tòa TGM Sài Gòn trình báo một linh mục đã lừa đảo Chị khoảng 175 triệu đồng VN để giúp đỡ người nghèo.
Linh mục giả Nguyễn Thanh Phụng - người đứng giữa
 
Chị đưa hình và phong bì có chữ viết của chính vị linh mục này trao cho Chị: Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Phụng. Đây là một linh mục giả đã bị lật tẩy từ năm 2010 (kèm thông tin về sự việc này từ năm 2010) vì đã lừa gạt tiền bạc của rất nhiều người có lòng tốt muốn giúp đỡ những người nghèo trong cơn hoạn nạn.
 
VP Tu Sĩ Tòa TGM Sài Gòn kính gởi đến Quý Cha, Quý Bề Trên các Dòng tu, Tu đoàn và Tu hội, các Văn Phòng Tòa Giám Mục các Giáo Phận để phổ biến rộng rãi thông tin này cho mọi người để tránh bị lợi dụng và bị lừa đảo.
 
Kính chúc Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Bề trên và Quý Cộng đoàn một Năm Mới An Lành.
 
Lm Tôma Vũ Quang Trung, S.J.
Đặc Trách Tu Sĩ TGP Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét