label

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Thông tin về linh mục giả - video lời xin lỗi của linh mục giả

Thông tin về linh mục giả - video lời xin lỗi của linh mục giả

Sau khi chúng tôi đã đưa tin “Linh mục giả bị lật tẩy tại giáo xứ Martinô, Tân Phú - Sài Gòn”, đã nhận được rất nhiều phản hồi từ thông tin này và yêu cầu cung cấp thêm thông tin về người giả danh linh mục này để những nơi khác biết và cảnh giác.
 


 
Sau khi trao đổi với cha xứ Martinô là cha Giuse Phạm Hoàng Lương cùng với những giáo dân trong giáo xứ của ngài là các ông: Hà, Phúc, Thái là những người biết rõ về thân phận của người này trong nhiều năm qua, nay chúng tôi cung cấp thêm những chi tiết về người giả danh linh mục này.
 
Người này tên là Nguyễn Văn Đỉnh, sinh năm 1976, ngụ tại Thành Quan, Xã Giao Nhân, H. Giao Thủy, Tỉnh Nam Định thuộc Giáo xứ Sa Châu, Giáo phận Bùi Chu.
 
Người này cũng đã từng xin đi tu nhưng đã bị Đức Giám mục Giáo phận bấy giờ là Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm (1938 - 2013) loại.
 
Tuy nhiên từ 10 năm nay, người này vẫn tự nhận mình là tu sĩ, linh mục Philipphê Nguyễn Văn Đỉnh chịu chức tại Rôma, mục vụ tại Philippines và hiện tại coi một họ lẻ thuộc Giáo xứ Sa Châu, Bùi Chu.
 
Trong thời gian gần đây, người này cũng tự nhận mình có bà con với gia đình cụ bà Maria Trần Thị Thăng (1921 – 2016), ngụ tại Quận Tân Phú thuộc Giáo xứ Martinô.
 
Qua những người trong gia đình của cụ bà Maria, cha chánh xứ Martinô cho phép người này được cử hành một thánh lễ vào ngày mồng 6 Tết vừa qua tại Giáo xứ Martinô.
 
Vào ngày 29.07.2016, khi Cụ bà Maria qua đời, người này xin được phép làm những nghi thức cuối cùng và dâng một thánh lễ tại gia cho Cụ bà. Cha chánh xứ Maritinô đã chấp nhận lời xin này. Sau khi dâng thánh lễ tại gia xong, người này đã bị phát hiện là linh mục giả với những bằng chứng không thể chối cãi.
 
Sau đó, người này đã quỳ gối xin Cha Chánh xứ Martinô tha cho về hành động lừa gạt này. Cha chánh xứ hứa tha và không truy cứu hình sự nhưng buộc người này phải đến nói lời xin lỗi cách công khai trước cộng đoàn sau khi kết thúc thánh lễ sáng lúc 6g ngày thứ Ba 02.08.2016.

Theo GNs
Được biết linh mục giả này đã nhiều lần đến xin dâng lễ tại đây và nhiều nơi khác trong nhiều năm nay.
Cha chánh xứ Martino cho biết: Sau khi ‘dâng lễ’ hôm Thứ 7 và CN vừa qua linh mục giả này bị phát hiện. Linh mục giả này tự xưng tên là Đỉnh, chịu chức linh mục ở Roma hiện đang coi một họ lẻ của giáo xứ Sa Châu ở giáo phận Bùi Chu.
Ngày 2.8.2016 cha xứ Martino đã bắt linh mục giả này phải xin lỗi trước cộng đoàn giáo xứ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét