label

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đặc sứ Tòa Thánh tham dự Đại hội FABC tổ chức tại Việt Nam


Đức hồng y Gaudencio B. Rosales

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đặc sứ Tòa Thánh tham dự Đại hội FABC tổ chức tại Việt Nam
WHĐ (17.10.2012) – Ngày 13-10 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức hồng y Gaudencio B. Rosales, nguyên Tổng giám mục Manila (Philippines), đã nghỉ hưu, làm Đặc sứ Tòa Thánh tham dự Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) được tổ chức tại Việt Nam, từ ngày 19 đến 25 tháng Mười Một sắp tới.
ĐHY Rosales sinh ngày 10-08-1932 tại Batangas, thành phố cảng kỹ nghệ của Philippines. Ngài thụ phong linh mục ngày 23-03-1958, thuộc tổng giáo phận Lipa, Philippines. Ngày 12-08-1974, ngài được ĐGH Phaolô VI bổ nhiệm làm giám mục phụ tá TGP Manila. Ngày 9-06-1982, ĐGH Gioan Phaolô II đặt ngài làm giám mục phó giáo phận Malaybalay và 14-09-1984 kế nhiệm giám mục chính tòa. Đến 30-09-1992, ngài được đặt làm TGM Lipa, sau đó 15-09-2003, làm TGM Manila. Ngày 24-03-2006, ĐTC Bênêđictô XVI đặt ngài lên hàng hồng y. Ngày 13-10-2011, ngài về hưu ở tuổi 79.
FABC - Liên Hội đồng Giám mục Á châu- là tổ chức liên kết các Hội đồng Giám mục tại châu Á, được thành lập với sự chấp thuận của Tòa Thánh vào năm 1972. Mục đích của FABC là cổ võ tinh thần liên kết, đồng trách nhiệm giữa các thành viên, nhằm phục vụ lợi ích của Giáo Hội và xã hội tại châu Á. Các quyết định của FABC không mang tính bắt buộc về pháp lý, nhưng được các thành viên đón nhận để thể hiện tinh thần hợp tác thực thi sứ vụ.
Cấp điều hành cao nhất của FABC là Đại hội các Hội đồng Giám mục châu Á diễn ra 4 năm một lần.
Đại hội lần thứ Mười của FABC sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25 tháng Mười Một 2012 tại giáo phận Xuân Lộc, Việt Nam.
Đại hội sẽ quy tụ các Chủ tịch HĐGM quốc gia và các giám mục được HĐGM đề cử.
Chủ đề của Đại hội FABC lần thứ Mười là: “Kỷ niệm 40 năm thành lập: FABC trước những thách đố tại châu Á”.
 
Thành Tín

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét