label

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Hội nghị về Giáo Hội Công giáo tại Trung Quốc


Nhà thờ Thánh Phanxicô ở Phượng Tường - tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc

Hội nghị về Giáo Hội Công giáo tại Trung Quốc
WHĐ (24.04.2012) / Agenzia Fides Từ ngày 23 đến 25 ​​tháng Tư 2012, Ủy ban Giáo hoàng Bênêđictô XVI –được thành lập năm 2007 để nghiên cứu các vấn đề quan trọng của đời sống Giáo Hội Công giáo tại Trung Quốc sẽ nhóm họp tại Vatican.
Tham gia hội nghị này có các vị đứng đầu các cơ quan Giáo triều Rôma, các chuyên gia trong lĩnh vực này, và một số đại diện của hàng giám mục Trung Quốc các dòng tu.
Tuyên bố của Văn phòng Báo chí Tòa thánh Vatican đưa ra cho biết chủ đề trong các cuộc họp trước đây vấn đề đào tạo chủng sinh, tu sĩ và linh mục; còn năm nay hội nghị sẽ quan tâm đến việc đào tạo giáo dân theo tình hình cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc và Năm Đức Tin, sẽ được cử hành trong Giáo Hội từ ngày 11 tháng Mười 2012 đến 24 tháng Mười Một 2013.
Hội nghị cũng xem xét những tiến bộ đã đạt được trong chương trình đào tạo linh mục, chủng sinh và tu sĩ, những gì còn phải làm để chuẩn bị cho họ có đủ khả năng thi hành sứ vụ mà họ được kêu gọi đảm nhận trong Giáo hội và cho lợi ích của xã hội.
(Agenzia Fides 23-04-2012)
 
Minh Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét