label

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Ngày Giới trẻ Thế giới: Tuổi trung bình của các tham dự viên là 22 tuổi



Ngày Giới trẻ Thế giới: Tuổi trung bình của các tham dự viên là 22 tuổi
WHĐ (16.08.2011) – Khoảng 3.500 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới (GTTG) đã tham gia một cuộc khảo sát do Tổ chức thăm dò GAD3 thực hiện. Cuộc khảo sát cho thấy độ tuổi trung bình của các tham dự viên Ngày GTTG lần thứ XXVI là 22 tuổi, hơn một nửa trong số đó (58%) học đại học và 78% đến Madrid lần đầu tiên.
Kết quả cũng cho thấy rằng gần 48% trong số họ là sinh viên, 40% đang làm việc và chỉ có 6% là thất nghiệp. Cứ mười người thì có một người đã kết hôn và 88% còn độc thân. Dù vậy, chỉ có 55% vẫn còn sống ở nhà.
Thời gian lưu trú trung bình ở Madrid là 9 ngày. Khoảng 22% sẽ ở tại ký túc xá hoặc các trung tâm thể thao, 13% ở tại các giáo xứ, và 12% được các gia đình tiếp đón. Nhưng họ không chỉ đi tham quan thủ đô. Trong mười người thì có bảy người sẽ đến thăm các thành phố khác như Barcelona, Toledo, Ávila, Zaragoza, Santiago de Compostela, Valencia, Segovia, Sevilla, Granada và Pamplona.​​
Về động lực tham dự Ngày GTTG của mình, những người được phỏng vấn cho biết đó là: ước muốn được sống kinh nghiệm mới (72%), truyền bá sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô (68%), bày tỏ sự dấn thân cho Hội Thánh (65%), đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của mình (61 %), đến với những người có cùng suy nghĩ như mình (58%), gặp gỡ mọi người (53%), tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống (48%) và giúp cải thiện xã hội (48%).
Cùng với việc tham gia Đêm Canh thức tại Cuatro Vientos với Đức Thánh Cha vào ngày thứ Bảy 20 tháng 8, hơn 80% sẽ đến thăm viện bảo tàng, 80% sẽ mua quà tặng và quà lưu niệm, và khoảng 21% sẽ đi xem phim. Hầu hết những người trẻ (90%) cùng đi với một nhóm tôn giáo, 88% đi với bạn bè và 34% đi với gia đình.
(Theo www.madrid11.com)
 
PV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét