label

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Đức Cha Giuse huấn đức cho các chủng sinh Đại chủng viện Thánh Quý

Đức Cha Giuse huấn đức cho các chủng sinh Đại chủng viện Thánh Quý
Rời Tòa Giám Mục lúc 8 giờ sáng cùng đi với Đức Cha, có cha GB. Trần Kim Tuyến, cha Pr. Nguyễn Đức Thắng và cha Pl. Lê Bá Tùng. Đức Cha đến Đại Chủng viện lúc gần 10 giờ, sau khi nghỉ ngơi và gặp gỡ quý cha giáo, Đức Cha gặp các chủng sinh tại phòng hội chung ở dãy nhà mới lúc 10g30.
Trước khi nói chuyện, đại diện chủng sinh chúc mừng bổn mạng của Đức Cha Giuse.
Trong bài nói chuyện, Đức Cha chia sẻ về 4 điểm: Vui mừng, Quan ngại, Thao thức và Hy vọng.
Vui mừng vì số lượng ơn gọi nơi các bạn trẻ hiện nay khá đông; vì sự trưởng thành của giáo dân trong việc góp phần với hàng giáo sĩ để xây dựng Hội thánh, vì sự hiệp nhất của Linh mục đoàn.
Quan ngại về tình trạng di dân, sự tục hóa đang len lỏi vào tác vụ và đời sống của Linh mục; sự chỉ trích, bôi nhọ hàng Giám mục và Linh mục trên những phương tiện truyền thông.
Thao thức về những đường hướng đào tạo cho Linh mục ngày nay: Chúa Thánh Thần phải là nhà đào tạo chính yếu, Chúa Kitô là khuôn mẫu của việc đào tạo và Giáo hội là môi trường đào tạo.
Hy vọng nơi những Linh mục tương lai trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước.
Sau khi dùng cơm trưa, Đức Cha cũng gặp gỡ khoảng 70 chủng sinh thuộc Giáo phận Long Xuyên đang theo học tại Đại chủng viện.

 
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét