label

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Sinh hoạt Giáo Lý Viên dự tòng: Thông báo và chương trình sinh hoạt

THÔNG BÁO
SINH HOẠT GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG
Thứ sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2011
 
Kính thưa quí Cha,
Trong cuộc họp đầu năm, Ban Giáo Lý Giáo Phận đã đề ra chương trình giáo lý cho năm 2011. Bắt đầu bằng việc thực hiện ba cuộc qui tụ dành cho Trưởng Giáo Lý Viên các Xứ Họ, Giáo lý viên Tu Sĩ và Giáo lý viên là giáo viên. Tiếp theo là khởi sự chương trình đào tạo Giáo Lý Viên chính qui. Tất cả đã diễn tiến tốt đẹp. Trong tháng 10 này, chúng con dự kiến sẽ tổ chức một ngày sinh hoạt nữa dành cho các Giáo Lý Viên đang dạy giáo lý Dự Tòng trong Giáo Phận. Đây là cuộc qui tụ đầu tiên dành cho đối tượng này và cũng là cuộc qui tụ cuối cùng trong năm nay của Ban Giáo Lý.
 
1. Lý do qui tụ
Càng ngày càng có nhiều người theo đạo với những lý do khác nhau, đặc biệt vì lý do hôn nhân. Đang khi đó, lại có khá nhiều tiêu cực và thiếu sót trong việc dạy giáo lý cho người dự tòng, những “thái quá và bất cập” trong các tài liệu giáo lý, sự thiếu quan tâm và thiếu ý thức trách nhiệm của nhiều thành phần trong cộng đoàn. Chính vì thế, đã dẫn đến những hệ quả đáng buồn là nhiều người chịu đạo, nhưng không tha thiết giữ đạo hoặc mau chóng bỏ đạo. Đây là một tình trạng xem ra càng ngày càng phổ biến. Chúng ta cần phải nhìn lại để xem xét , lắng nghe, cùng nhau suy nghĩ, rút kinh nghiệm và tìm hướng khắc phục.
 
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Tìm hiểu về việc dạy và học giáo lý Dự Tòng trong viễn tượng “Loan báo Tin Mừng”
2.2. Chia sẻ kinh nghiệm:
- Về những thuận lợi, khó khăn và thách đố trong việc dạy giáo lý
- Làm sao để việc dạy và học giáo lý có hiệu quả? (phương pháp sư phạm)
2.3. Rà soát lại các thủ bản đang xử dụng, rồi rút ưu khuyết điểm
2.4. Đề ra một chương trình dạy giáo lý dự tòng phù hợp và có hiệu quả. Đặt vấn đề: có nên biên soạn hoặc chọn một thủ bản rồi chỉnh sửa lại, để thống nhất trong Giáo Phận không?
2.5. Chọn Ban Đại Diện để liên lạc, lên danh sách GLV dự Tòng và đề nghị chương trình sinh hoạt mỗi năm.
3. Thời gian: sinh hoạt 1 ngày, từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
4. Địa điểm: Nhà Thờ Thạnh An, Kinh D Phố.
5. Đối tượng: chỉ những ai đang trực tiếp dạy giáo lý dự tòng (kể cả quí Cha và quí Tu Sĩ)
* Xin các tham dự viên mang theo thủ bản dạy giáo lý dự tòng và tập + viết.
6. Chi phí ăn uống: Ban Giáo Lý Giáo Phận đài thọ.
 
Ngoài các Giáo lý viên dạy Dự Tòng cần phải tham dự, chúng con ước mong quí Cha và quí tu sĩ hiện đang đảm trách dạy giáo lý dự tòng cũng sẽ có mặt để chia sẻ cho chúng con những kinh nghiệm quí báu, hầu đem lại nhiều ích lợi thiết thực cho công việc rất quan trọng này.
Để chuẩn bị cho ngày sinh hoạt, mong quí Cha đăng ký ngay số người tham dự trong dịp tĩnh tâm tháng 10 này. Xin quí Cha đặc trách giáo lý các Hạt giúp Ban Giáo Lý lấy danh sách và gửi về cho con sau tuần tĩnh tâm. Chúng con hết lòng cảm ơn.
  
       TM. Ban Giáo Lý Giáo Phận
       Lm. Vinh Sơn Nguyễn văn Thanh
 
 
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT
GIÁO LÝ VIÊN DỰ TÒNG
Ngày 14 tháng 10 năm 2011 
 
I. Buổi sáng:
7 giờ 00: Đón tiếp, ghi danh, hướng dẫn các nơi sinh hoạt (45’)
7 giờ 45: Tập trung tại hội trường và sinh hoạt chung (15’)
8 giờ 00: Khai mạc: Giới thiệu thành phần tham dự - Thánh hoá – Cha Trưởng Ban Giáo Lý tuyên bố lý do và khai mạc (15’)
8 giờ 15: Lắng nghe tham luận (45’)
9 giờ 00: Giải lao (15’)
 
9 giờ 15: Thảo luận theo nhóm (30’)
a) Tại sao có nhiều người theo đạo, nhưng lại có hiện tượng bỏ đạo và rất ít người giữ đạo tốt?
b) Khi dạy giáo lý cho dự tòng, có những thuận lợi nào mà chúng ta cần phải tận dụng để phát huy? Có những khó khăn nào mà chúng ta cần phải  khắc phục?  (trưởng nhóm và thư ký  đúc kết ý kiến của nhóm)
 
9 giờ 45: Tập trung để nghe các nhóm báo cáo (30’)
10 giờ 15: Giải lao (15’)
 
10 giờ 30: Thảo luận nhóm (30’)
a) Làm sao để việc dạy và học giáo lý Dự Tòng có hiệu quả? Tổ chức và chuẩn bị như thế nào?
b) Làm cách nào để có thể tiếp tục giúp các tân tòng sống đạo tốt?
 
11 giờ 00: Nghỉ (15’)
11 giờ 15: Viếng Chúa (15’)
11 giờ 30: Ăn trưa- thong dong (1 giờ)
 
II. Buổi chiều:
12 giờ 30:
- Sinh hoạt chung: Ban giáo lý nhận định các thủ bản đang lưu hành và giới thiệu một chương trình giáo lý thích hợp (30’)
Sinh hoạt nhóm: ghi nhận các đề nghị của tham dự viên – hỏi ý kiến về việc biên soạn hay chỉnh sửa sách giáo lý dự tòng để thống nhất trong Giáo Phận – giới thiệu người vào nhóm làm việc (30’)
13 giờ 30: Giải lao (15’)
 
13 giờ 45:
- Sinh hoạt chung: nghe báo cáo nhóm – góp ý kiến thêm - bầu ban đại diện (30’)
14 giờ 15: Sinh hoạt vui (5 phút)
14 giờ 20: Tổng kết, đưa ra định hướng và chương trình tương lai (25’)
 
14 giờ 45: Kết thúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét