label

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

Thường Huấn Linh mục Long Xuyên đợt II, ngày 10.06.2011 - THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC


THƯỜNG HUẤN LINH MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN ĐỢT II
NGÀY 10.06.2011
 
Như thường lệ, khởi đầu ngày thường huấn với Giờ Kinh Sáng và bài suy gẫm về “Khuôn mặt người tông đồ biến hình toả sáng của Thánh Phaolô”:
I. Ba tâm tình bên trong của cuộc biến hình
1. Tâm tình an vui.
2. Tâm tình tạ ơn
3. Tâm tình ngợi khen, ca tụng
II. Hai  thái độ bên ngoài của cuộc biến hình.
1. Kiên trì không mệt mỏi
2. Tự do tinh thần
 
TỔNG KẾT CUỘC THƯỜNG HUẤN CỦA LINH MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
* Tổng số linh mục trong giáo phận là 240 + 9 phó tế (sắp chịu chức)= 249 linh mục
* Tham dự thường huấn hai đợt: 177 linh mục + 9 phó tế (sắp chịu chức)= 181. Vắng mặt 26
* Số linh mục từ 70 tuổi trở lên kể cả hưu: 42 vị
* Số linh mục du học: 7 vị
* Số linh mục đau bệnh: 7 vị
* Số linh mục dòng: 5 vị
* Số linh mục khác: 1 vị
* Số linh mục cư trú ngoài giáo phận: 3 vị
Số phục vụ cuộc thường huấn gồm: Chủng sinh và tu sinh: 17. Giáo dân: 14. Bác sĩ: 01 và y tá: 1.
 
1. Bầu khí hiếu thảo và vâng phục:
- Sự thảo hiếu được biểu lộ qua sự tưởng nhớ Đức cha cố Micae và các bậc tiền bối đã hiện diện trong lịch sử của Giáo phận, và qua sự kính trọng với Đức cha Gioan Baotixita và các cha đã về hưu.
- Sự thảo hiếu và vâng phục được biểu lộ qua việc góp ý với Đức cha Giuse về sinh hoạt giáo phận, và sự khiêm tốn trước những quyết định của Đức cha.
2. Bầu khí thân thiện, cởi mở, hiệp thông và đồng trách nhiệm trong các cuộc thảo luận theo nhóm và tường trình trước tập thể. Các tham dự viên được chia thành 8 nhóm theo lớp trong chủng viện, và 5 nhóm theo giáo hạt.
3. Bầu khí thân tình trong cuộc thường huấn là: chia sẻ, trao đổi và thảo luận.
 
Tiếp theo, Đức Cha Giuse nhắn nhủ:
- Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban ơn và luôn đồng hành với chúng ta.
- Cuộc thường huấn được tổ chức theo chiều kích: “….Hiệp thông vì sứ vụ trong tinh thần đồng trách nhiệm”
- Lưu ý đến vai trò không thể thiếu được của các linh mục trong công cuộc truyền giáo.
- Những chất liệu đã thu tích được sẽ gợi ý cho suy tư, cầu nguyện và nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta được ơn biến đổi và giáo dân cũng được ơn biến đổi. Ước mong rằng Giáo phận Long Xuyên được biến đổi để “tái rao giảng Tin Mừng để đến với muôn dân”
- Linh mục đoàn giáo phận như một gia đình cần được thăm viếng, chia sẻ tinh thần cũng như vật chất với nhau.
- Linh mục đoàn biểu lộ tinh thần hiệp thông và huynh đệ linh mục trong Thánh lễ Trao Ban Tác Vụ Linh Mục và giỗ 2 năm Đức Cha cố Micae vào 9g sáng hôm nay.
 
 
THÁNH LỄ TRAO BAN TÁC VỤ LINH MỤC NGÀY 10.06.2011
 
Hôm nay là ngày HÂN HOAN TẠ ƠN CHÚA của giáo phận, nên ngay từ chiều ngày hôm trước (09.06.2011) khu vực Tòa Giám mục đã nhộn nhịp hẳn lên bởi các đoàn xe của các thân nhân các tân chức từ Lạng Sơn, Thái Bình (miền Bắc), và sáng nay (10.06.2011), các đoàn xe từ Nha Trang, Đà Lạt, Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Phú Quốc, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng tấp nập đổ về, để dự lễ.
Đức Cha Gioan B. có mặt rất sớm để gặp gỡ, vui vẻ trò chuyện với các linh mục tại sân nhà xứ chính tòa.
 
 
09g00 Đức cha Giuse, Đức cha Gioan B. cùng với khoảng 200 linh mục đồng tế đến viếng mộ Đức cha cố Micae để cầu nguyện cho ngài vì hôm nay cũng là ngày giỗ 2 năm của ngài.
 
 
Tiếp đến là Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa và Trao Ban Tác Vụ Linh mục.
Trong lời dẫn ý nhập lễ, Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn phụng vụ và cách riêng các tân chức: - Linh mục là người được tuyển chọn giữa cộng đoàn dân Chúa - Tác vụ của linh mục là được sai đến để phục vụ cộng đoàn dân Chúa – Đời sống linh mục không tách ra khỏi thế gian. Đức cha cảm ơn các gia đình các tân chức đã hiến dâng con mình. Cảm ơn những ân nhân và cách riêng các cha giáo đã đào tạo các tân chức. – Tiếp theo ngài xin linh mục đoàn đón nhận các tân chức trong hiệp thông huynh đệ, yêu mến; xin các cộng đoàn đón nhận các tân chức được sai đến.
Đức cha cũng nhắc cộng đoàn nhớ đến Đức cha cố Micae để cầu nguyện cho ngài và xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.
 
CÁC TÂN CHỨC:
* Các tân chức đã chọn khẩu hiệu để làm tâm nguyện cho đời linh mục của mình: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2Cr 5,14)
* Danh sách các tân chức:
1. Vinhsơn Vũ Tiến Dũng (K7b - Đại Chủng Viện Cần Thơ 2002-2011)
2. Phaolô Vũ Bá Linh (K7b - Đại Chủng Viện Cần Thơ 2002-2011)
3. Giuse Nguyễn Xuân Phúc (K7b - Đại Chủng Viện Cần Thơ 2002-2011)
4. Vinhsơn Vũ Văn Tạc (K7b - Đại Chủng Viện Cần Thơ 2002-2011)
5. Giuse Đặng Phước Thịnh (K7b - Đại Chủng Viện Cần Thơ 2002-2011)
6. Giuse Trần Văn Thịnh (K7b - Đại Chủng Viện Cần Thơ 2002-2011)
7. Phêrô Nguyễn Quốc Tiên (K7b - Đại Chủng Viện Cần Thơ 2002-2011)
8. Luy Maria Trần Ngọc Bính (Dòng Đồng Công)
9. Gioan Thiên Chúa Maria Nguyễn Công Chức (Dòng Đồng Công)
 
Sau Thánh lễ có Nghi Thức Sai Đi: Đức cha trao giấy bổ nhiệm cho các tân chức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét