label

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Tường trình về tuần thường huấn Linh mục Long Xuyên đợt 2, ngày 07.06.2011

Ngày 07/06/2011
TƯỜNG TRÌNH VỀ TUẦN THƯỜNG HUẤN ĐỢT II
CỦA LINH MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
 
Khởi đầu ngày thứ hai trong tuần thường huấn là giờ Kinh Sáng và bài suy niệm về “ Canh tân đời sống linh mục theo gương thánh Phêrô và thánh Phaolô” – Bài 1: “Bộ mặt tư tế suy đồi của Khóp-ni và Pin-khát thời Êli.” (Đọc bài suy gẫm)
Sau đó là Thánh lễ, do Đức cha Giuse chủ tế. Dẫn ý lễ, ngài nói đến những thử thách, khó khăn trên hành trình truyền giáo của thánh Phaolô, được nói đến trong bài đọc 1, để các linh mục luôn xác tín Chúa luôn ở với ta, để ta chu toàn sứ vụ linh mục.
Bài giảng do cha Phêrô Bùi Duy Tân phụ trách, ngài nói đến những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho chính Ngài và cho các môn đệ.
 
08g00: Chuyên đề “Giáo Phận Long Xuyên loan báo Tin Mừng – Những Cách Thế”. Do cha Giám đốc Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận, Giuse Trần Văn Toản thuyết trình:
Đối thoại, một cách thế Giáo Hội hiện diện và thi hành sứ vụ.
* Bước 1: Huấn luyện đối thoại – thay đổi thái độ.
* Bước 2: Đối thoại bằng cuộc sống – sinh sống với.
* Bước 1: Đối thoại bằng hành động – cộng tác với.
* Bước 1: Đối thoại bằng diễn giảng – thảo luận với.
* Bước 1: Đối thoại về linh đạo – cảm nghiệm với.
Các hoạt động của Loan Báo Tin Mừng:
* 1) Các sinh hoạt cơ bản cần tiếp tục thực hiện.
* 2) Các sinh hoạt cần được cổ vũ.
* 3) Chương trình “Sai Đến Muôn Dân”.
* 4) Sinh hoạt nâng cao ý thức trách nhiệm Loan Báo Tin Mừng.
Đối thoại nội bộ “Tái rao giảng Tin Mừng”
* 1) Một cộng đoàn của sự hiệp thông.
* 2) Một cộng đoàn tham gia.
* 3) Một cộng đoàn luôn trung thành là chứng tá cho sự sống lại của Chúa Kitô.
* 4) Một cộng đoàn yêu thương phục vụ.
* 5) Một cộng đoàn đúng nghĩa công giáo.
Suy tư về sứ vụ Loan Báo Tin Mừng từ “Câu Chuyện Bên Bờ Giếng Giacóp”
* Tác nhân của sứ vụ.
* Đối tượng của sứ vụ.
* Cộng tác vào sứ vụ.
* Mục tiêu của sứ vụ.
* Điều kiện của sứ vụ.
* Phương cách thi hành sứ vụ: Đối Thoại.
 
Sau đó các tổ thảo luận về các đề tài:
1) Đâu là những thách đố đối với phương pháp đối thoại để loan báo Tin Mừng tại giáo phận Long Xuyên? Đề xuất những giải pháp để vượt qua những thách đố trên.
2) Đề xuất những cách thế để các linh mục cổ vũ cho giáo dân ý thức trách nhiệm Loan Báo Tin Mừng.
3) Đề xuất những cách thế để cộng đoàn tín hữu thực hiện việc đối thoại bằng đời sống và bằng hành động nhằm loan báo Tin Mừng.
4) Góp ý về 3 sinh hoạt trọng điểm để thi hành loan báo Tin Mừng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long:
* Thăm viếng truyền giáo
* Kết nghĩa giữa cộng đoàn tín hữu (giáo xứ, giáo họ, đoàn thể…) với một giáo điểm truyền giáo trong giáo phận.
* Kết thân giữa gia đình công giáo với gia đình khác niềm tin với mục đích giới thiệu Chúa Kitô.
 
14g00, chia sẻ kinh nghiệm về Loan Báo Tin Mừng:
1)  Cha Giacôbê Nguyễn Đức Thịnh: về Bệnh xá Tình Thương, Giáo xứ thánh Giuse, kinh 7b, Tân Hiệp, Kiên Giang.
2)  Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Chu: kinh nghiệm truyền giáo tại Giáo Xứ Hòn Chông, Kiên Lương, Kiên Giang.
3)  Cha Phêrô Chu Văn Tần: về kinh nghiệm đối thoại bằng hành động với anh em Phật Giáo Hòa Hảo.
4)  Cha Đaminh Đinh Trung Thành: phát triển các giáo điểm truyền giáo trong môi trường giáo dục tại vùng sâu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét