label

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Thường huấn đợt I - Thứ ba 31/05

Thường huấn đợt I - Thứ ba 31/05
Hiệp ý trong thánh lễ sáng nay, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhớ đến các Giám mục và Linh mục của Giáo phận đã qua đời (tính từ ngày thành lập đến nay là 91 vị, kể cả Đức Cha Micae)
Chia sẻ sau bài Tin mừng, cha Giuse Đỗ Xuân Ngọc cho thấy nét truyền giáo của Đức Mẹ bằng cách cho đi: cho đi chính Con Chúa mà Mẹ đang cưu mang, cho đi lòng bác ái yêu thương và phục vụ.
8 giờ 00’ Cha Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Gs.Trần Văn Toản trình bày đề tài: Giáo Phận Long Xuyên loan báo Tin Mừng, qua hai phần chính: Những cách thế loan báo Tin Mừng; suy tư loan báo Tin Mừng từ câu chuyện bên bờ giếng Giacóp.
Cha đã khai triển phần II với các điểm:
A- Tác nhân của sứ vụ: là chính Chúa Giêsu.
B- Đối tượng của sứ vụ: *Phụ nữ Samaria; *Các Tông Đồ; *Dân làng Sichar.
C- Cộng tác vào sứ vụ: *Phụ nữ Samaria; *Các Tông Đồ; *Dân làng Sichar.
D- Mục tiêu của sứ vụ: giới thiệu *Đấng Thiên Sai, *Triều đại Thiên Chúa với sắc thái của Tám Mối Phúc Thật.
E- Điều kiện của sứ vụ: rõ nét thái độ của người ra đi, hướng tới Ad- *Ad Extra: chuyển động phổ quát. *Ad Vitam: tự hiến. *Ad Gentes: đến với các tộc. Ad Pauperes: đến với người nghèo.
Phương thế thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng bằng ĐỐI THOẠI với:
*Các tôn giáo bản xứ, *Các nền văn hóa  địa phương. *Dân nghèo. *Nhà cầm quyền (vô thần).
Sau phần trình bày của Cha Giám Đốc, có 20’ giải lao, sau đó là phần chia sẻ thảo luận theo các nhóm theo Giáo hạt
Từ 10g00’-10g30’ là phần đúc kết các ý kiến từ các nhóm.
2g00 chiều: Các cha chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo tại nơi mình đang phục vụ:
1. Cha Giuse Lê Minh Khương - Chi Lăng
2. Cha Đaminh Cao Văn Luận - Mỹ Hiệp Sơn
3. Cha PX Hoàng Thiên Triệu - Đồng Công (Hòa Hưng)
4. Cha PX Nguyễn Trường Hải Đăng - Hưng Văn

 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét