label

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

TƯỜNG TRÌNH VỀ TUẦN THƯỜNG HUẤN ĐỢT II ngày 09.06.2011

Ngày 09/06/2011
TƯỜNG TRÌNH VỀ TUẦN THƯỜNG HUẤN ĐỢT II
CỦA LINH MỤC GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
 
Giờ kinh sáng khởi đầu cho ngày mới, ngày thứ tư của tuần thường huấn đợt II cho các linh mục giáo phận Long Xuyên.
Bài suy niệm của cha Micae Lê Xuân Tân về: “Khuôn mặt người mục tử đích thực theo thánh Phêrô và thánh Phaolô giúp cộng đoàn suy tư để canh tân đời sống linh mục.
Đức cha Giuse chủ sự Thánh lễ. Ngài gợi ý: Công cuộc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay gặp những thử thách rất lớn, như: - Thái độ lên án ruồng rẫy của con người đối với sứ giả loan báo tin mừng. Trước thử thách này, Chúa Giêsu khuyến khích các môn đệ: “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”. Cũng như xưa, Ngài đã khuyến khích Phaolô: “Hãy can đảm lên ! Con đã làm chứng về Ta tại Giêrusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng về Ta tại Rôma như vậy”. – Tình trạng phân hóa trong Hội Thánh. Chính Chúa Giêsu đã thấy trước tình trạng này, và Ngài đã cầu nguyện: “Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.”
Sống yêu thương hiệp nhất để truyền giáo, để người ta nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô.
Bài giảng của cha giảng lễ Phêrô Mai Đức Vượng dựa vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất: sự hiệp nhất là nền tảng cho sự tồn vong của Giáo Hội – Khi Chúa Giêsu còn tại thế, đã có sự thiếu hiệp nhất nơi các môn đệ. – Chúa Giêsu thấy trước sẽ có những phân rẽ trong Giáo Hội, nên Ngài thiết tha cầu xin cho sự hiệp nhất. – Sự hiệp nhất luôn bị phá hoại bởi ma quỷ, đánh mạnh vào tính kiêu ngạo của con người. Sự hiệp nhất vô cùng quan trọng, vô cùng cần thiết, nên rất cần đến Ơn Chúa và sự cộng tác của con người: khiêm tốn. Chúng ta học nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu: hiền lành và khiêm nhường.
 
08g00: Cha Lu-y Huỳnh Phước Lâm trình bày về các thày giúp năm, giúp hè, Dòng Mến Thánh Giá Long Xuyên và một số nố Hôn Phối.
08g30: Chuyên đề “Đào tạo nhân sự truyền giáo” do cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Thanh trình bày:
1./ Nhân sự truyền giáo
1.1. Cánh đồng truyền giáo thật bề bộn
1.2. Tại sao lại thiếu thợ gặt?
2./ Đào tạo nhân sự truyền giáo: giáo dân
2.1. Tại sao phải đào tạo giáo dân?
2.2. Điều gì cần phải đào tạo?
2.3. Người chịu trách nhiệm đào tạo: linh mục
2.4. Có hai hình thức đào tạo: tại chỗ, trường lớp.
3./ Đào tạo linh mục truyền giáo
3.1. Đào tạo sơ khởi (dự tu) đến khai tâm (đại chủng viện)
3.2. Đào tạo trong giai đoạn làm linh mục
 
        
 
 
Sau đó các tổ họp nhau theo hạt thảo luận về các đề tài:
1) Các sinh hoạt đạo đức, Đoàn Hội, và các công việc tông đồ mà Xứ, Họ đang thực hiện, có thực sự mang tính đào tạo tông đồ truyền giáo không? Cho ví dụ.
2) Trong hoàn cảnh cụ thể của Xứ, Họ hiện nay, linh mục có thể làm được gì để đào tạo giáo dân truyền giáo không?
3) Có khó khăn nào khi đề ra một chương trình đào tạo truyền giáo cụ thể cho Xứ, Họ không? Có cách nào khắc phục không?
4) Xin cho một vài đề nghị cụ thể về đào tạo truyền giáo trong Giáo Phận mang tính khả thi.
 
 
 
 
 
 
14g00, Sinh Hoạt Giáo Phận:
1) Cha Đaminh Đỗ Văn Thiêm về lễ ra mắt Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
2) Cha Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh: về Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.
3) Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Tuấn: về chương trình Tiếp Sức Mùa Thi 2011 tại Long Xuyên, Cần Thơ, Sài Gòn.
4) Cha Phêrô Phạm Minh Tâm: chuẩn bị lễ Trao Ban Tác Vụ Linh Mục ngày 10.06.2011 tại nhà thờ Chánh Tòa Long Xuyên.
 
 
 
 
 
15g15, tổng kết các ý kiến đóng góp xoay quanh việc Loan Báo Tin Mừng của Giáo Phận.
Cuối cùng, lúc 15g45, Đức cha Giuse tổng kết: - Trong hoàn cảnh hiện tại, những gì làm được trong tầm tay thì cố gắng làm. – Quan trọng là ý thức vai trò của mình trong việc Loan Báo Tin Mừng. Mọi thành phần Dân Chúa đòi buộc phải tham gia công cuộc Loan Báo Tin Mừng: Giám Mục giữ vai trò nòng cốt, ban Tư Vấn, Hội Đồng Linh Mục, tất cả các ủy ban, đặc biệt Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng đều phải cộng tác một cách tích cực trong công việc này. Đức cha nhấn mạnh đến vai trò của các linh mục là nòng cốt trong việc đào tạo cũng như dấn thân vào công việc Loan Báo Tin Mừng. Điều này thúc  bách các linh mục phải có Hồn Tông Đồ.
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét