label

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

Chương trình đón tiếp ĐTGM Leopoldo Girelli thăm viếng mục vụ tại Tân Hiệp


THÔNG BÁO    
V/v:  Cuộc viếng thăm mục vụ của  Đức Tổng Giám Mục L. Girelli, Đại Diện Tòa Thánh
 
Kính thưa    - Cha Tổng Đại Diện Phêrô, Quý cha Hạt Trưởng và quý cha,
- Quý Tu sĩ nam nữ, Quý chức, Ban đại diện các hội đoàn và anh chị em giáo dân trong ba giáo hạt Vĩnh Thạnh, Tân Hiệp và Rạch Giá.
 
Nhân dịp, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, viếng thăm mục vụ ba giáo hạt Vĩnh Thạnh, Tân Hiệp và Rạch Giá, vào thứ Hai, 03/10/2011, thay mặt ban tổ chức lễ đón, tôi xin thông báo với quý cha và anh chị em giáo dân đôi điều:
1.- Tâm tình con thảo:
      Giáo dân Việt Nam chúng ta từ lâu đã có lòng hiếu thảo với Đức Thánh Cha, Người thay mặt Chúa Kitô ở trần gian. Nay vị đại diện của Ngài đến viếng thăm giáo phận chúng ta. Đề nghị quý cha và anh chị em giáo dân bày tỏ lòng hiếu thảo sẵn có ấy, bằng việc tham dự lễ đón, và Thánh Lễ hành hương dâng kính Đức Mẹ Mân Côi, thật đông đảo.
2.- Địa điểm đón tiếp: Đài Đức Mẹ Tân Hiệp, Trung tâm Hành Hương của giáo phận.
3.- Thành phần: Dân Chúa 3 giáo hạt Vĩnh Thạnh, Tân Hiệp và Rạch Giá.
4.- Y phục:
     Đây vừa là cuộc tập họp vừa là cuộc hành hương của mọi thành phần Dân Chúa, nên xin đề nghị:
41. Quý Cha: mặc mini soutane. Quý tu sĩ nam nữ và chủng sinh: mặc tu phục.
     42. Các hội đoàn: Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ, Thiếu Nhi Thánh Thể, Đạo Binh Đức Mẹ, Ca đoàn, Gia Đình Phạt Tạ, Lòng Thương Xót, Dòng Ba, Hiền Mẫu: mặc đồng phục của Hội mình.
     43. Anh chị em giáo dân: ăn mặc đẹp, lịch sự.
5.- Chương trình.
     - 08g00:   Quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, hai hội kèn đồng và các hội đoàn có mặt.
     - 08g15:  A- Giáo Dân dự lễ có mặt tại lễ đài, đứng theo khu vực từng hạt.
                         - Dân vũ tôn giáo do Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể biểu diễn.
    B- Quý Cha, Tu sĩ, chủng sinh, hội kèn, các Hội đoàn xếp hàng từ cổng Đài đón Đức Tổng Giám Mục vào nhà thờ viếng Thánh Thể. Tiếp đó, Cha Đại Diện Giuse đọc Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng. Cộng Đoàn hát Salve Regina....
          Sau khi Đức Tổng Giám Mục ra khỏi nhà thờ, đoàn đón về lễ đài đứng theo bảng chỉ dẫn, quý cha về Hội trường Ban Ơn chuẩn bị thánh lễ.               
     - 08g45:   Ôn hát (cha Micae Thắng). Giải thích lễ nghi (cha Vinhsơn Thanh).
     - 08g50:   Đoàn đồng tế mặc áo lễ tại Hội Trường Đức Mẹ Ban Ơn (cuối sân lễ đài)
     - 08g55: - Thánh Giá nến cao, Hội kèn và một số Huynh Trưởng rước đoàn về lễ đài.
                   - Ca đoàn và cộng đoàn hát: Lên Đền Ngài (khi đoàn gần tới lễ đài)
                   -  Lời chào mừng Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh.
   - Dâng Hoa Mân Côi kính Mẹ (Thiếu Nhi Gx Đài Đúc Mẹ). 
   - Hát Nhập lễ: Nữ Vương Hòa Bình. Thánh Lễ diễn tiến như thường lệ
          - 10g15: - Quý Cha, Tu sĩ, chủng sinh, gặp Đức Tổng Giám Mục tại Hội Trường nhỏ.
                                  - Sau huấn từ của Đức Tổng Giám Mục, quý cha, quý tu sĩ có thể đặt câu hỏi trao đổi.
- 11g30: Quý Cha, Tu sĩ, chủng sinh, dùng cơm tại Hội Trường Đức Mẹ Mân Côi (ngang lễ đài)
 
6.- Phân công tổng quát.
61. Điều hành chung: - Cha Đại Diện ĐGM Giuse Nguyễn Văn Việt, Trưởng Ban
                                                          - Cha Isidôrô Bùi văn Tăng, Thư Ký
62. Phụ trách địa điểm, trật tự, giữ xe, ẩm thực:
Cha Hạt Trưởng Tân Hiệp, Cha Giuse Hưng, Cha phó Giuse Công, Hội Đồng Mục Vụ và anh chị em giáo dân Gx Đài Đức Mẹ.
63. Phụ trách Lễ nghi: Cha Hạt Trưởng vả quý cha Hạt Vĩnh Thạnh
          64. Phụ trách hát lễ: Ban Thánh Nhạc Giáo Phận: Cha Giuse Tường, Cha Micae Thắng và 6 ca đoàn  các giáo xứ: Rạch Giá, Mông Thọ, Trung Thành, Đài Đức Mẹ, Ngọc Thạch, Thạnh An.
65. Phụ trách tiếp tân: Cha Hạt Trưởng Rạch Giá và Quý Cha trong hạt.
66. Phụ trách trật tự trong sân lễ và dẫn các cha cho Rước lễ: Liên Đoàn Thiếu Nhi TT/GP
7.- Địa điểm giữ xe.
    71. Quý cha, tu sĩ, chủng sinh: vào cổng chính: Honda để tại sân trước Đài, phía trường cấp 3. Xe 4 hoặc
          7 chỗ để phía nhà xứ.
    72. Hạt Vĩnh Thạnh: đi lối bưu điện, hoặc nghĩa trang, vào cổng sau lễ đài đối diện nghĩa trang, để xe
          trong sân, sau Hội Trường Đức Mẹ Ban Ơn (kế cổng mới vào) theo hướng dẫn.
    73. Hạt Rạch Giá: vào lối kinh 10, hoặc nghĩa trang, để xe tại  nghĩa trang, phía đường lộ.
    74. Hạt Tân Hiệp: vào lối nghĩa trang hoặc kinh 10, để xe tại nghĩa trang, phía trong.
    75. Xe 4 bánh của cả 3 hạt đậu tại đất thánh theo hướng dẫn. Xe 50 chỗ để tại Nhà Văn Hóa.
Lưu ý chung: Bãi giữ xe rất rộng, xin anh chị em giáo dân cố gắng đậu và gởi xe theo chỉ dẫn trên đây, để được an toàn.
8.- Thông Báo tại Nhà thờ:
    Xin quý cha phụ trách các cộng đoàn giáo xứ hoặc giáo họ, vui lòng đọc Thông Báo này trong hai ngày Chúa nhật 25/9 và 02/10, đồng thời vận động các đoàn thể và anh chị em giáo dân đi tham dự đông dảo.
9.- Tài chánh.
     Ban Tổ Chức sẽ đặt thùng tại sân Đài và Lễ đài, xin anh chị em giáo dân đi dự lễ rộng lòng giúp đỡ những chi phí của cuộc lễ.
     Xin Mẹ Mân Côi chúc lành và bảo trợ quý cha và anh chị em.
 
                                           Đền Thánh Giuse, ngày 20 tháng 9  năm 2011
                                                                                       TM. BAN TỔ CHỨC LỄ ĐÓN
                                                                                                     Trưởng Ban

Lm. Giuse Nguyễn Văn Việt
   Đại Diện Đức Giám Mục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét