label

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA CỐ GIUSE

THÁNH LỄ AN TÁNG

Lúc 9g00 ngày 21.09.2011, Đức Giám Mục Hải Phòng Giuse Vũ Văn Thiên (chủ tế), Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu và khoảng 130 cha trong cũng như ngoài giáo phận đã đồng tế trong Thánh Lễ An Táng tại giáo xứ Thánh Gia. Rất đông giáo dân cùng hiệp lời cầu nguyện cho cha cố Giuse. Đầu lễ Đức Giám Mục Hải Phòng hồi tưởng về cha cố Giuse với hành trình 89 năm cuộc đời và 57 năm ơn gọi linh mục, ngài đã thao thức tìm kiếm Chúa, yêu mến Chúa và mong muốn được ở với Chúa. Qua bài giảng trong thánh lễ, Đức Cha Long Xuyên đã chia sẻ về hình ảnh người quản lý. Hai đức tính căn bản của người quản lý là trung tín và khôn ngoan. Người quản lý luôn đặt quyền lợi của chủ lên trên hết, làm hết sức mình gìn giữ, bảo vệ tài sản của chủ. Người quản lý còn là người biết nhìn xa trông rộng làm cho tài sản của chủ sinh lợi gấp nhiều lần. Ngài áp dụng danh xưng người quản lý khôn ngoan và trung tín cho cha cố Giuse với tên gọi rất thân thương là Bác Sáu. Đức Cha nhắc lại từng chặng đường và công việc của cha cố Giuse trong quá trình phục vụ tại giáo phận Long Xuyên. Cùng với cha cố Giuse, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, đồng thời cầu xin lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đón nhận cha cố Giuse vào hưởng hạnh phúc muôn đời
 
 
Đức Cha Giuse viếng xác
 
 
Liệm xác
 
 
Thánh Lễ tại nhà nguyện Tôma - Tòa Giám Mục
 
 
Thánh Lễ tại nhà nguyện Tôma - Tòa Giám Mục
 
 
Di quan về Kinh Thầy Ký - Vĩnh Thạnh
 
 
Di quan về Kinh Thầy Ký - Vĩnh Thạnh
 
 
Tại nhà thờ Thầy Ký - Vĩnh Thạnh
 
 
Thánh Lễ An táng tại nhà thờ Thầy Ký - Vĩnh Thạnh
 
 
Thánh Lễ An táng tại nhà thờ Thầy Ký - Vĩnh Thạnh
 
 
Thánh Lễ An táng tại nhà thờ Thầy Ký - Vĩnh Thạnh
 
 
Thánh Lễ An táng tại nhà thờ Thầy Ký - Vĩnh Thạnh - Đức Cha Giuse, Gp. Long Xuyên giảng lễ
 
 
Thánh Lễ An táng tại nhà thờ Thầy Ký - Vĩnh Thạnh - Nghi lễ vĩnh biệt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét